Theo Roi-tơ và TTXVN, sáng 20-12, Tổng thống Nga V.Pu-tin chủ trì cuộc họp báo hằng năm năm 2018. Đây là lần thứ 14 Tổng thống V.Pu-tin tổ chức họp báo hằng năm và lần đầu trong nhiệm kỳ thứ tư của ông. Có 1.702 phóng viên đại diện các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế được cấp phép tham dự. Hàng loạt các vấn đề "nóng” được đề cập tại họp báo.


Tổng thống Nga chủ trì cuộc họp báo hằng năm. Ảnh Russian Reality

Tổng thống V.Pu-tin đã điểm lại một số thành tựu của nền kinh tế Nga trong năm 2018. Tổng thống nhấn mạnh, GDP của Nga năm 2018 đã tăng 1,7%. Lần đầu kể từ năm 2011, Nga đạt thặng dư ngân sách; tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm. Tổng thống V.Pu-tin khẳng định, nước Nga cần đột phá hơn trong phát triển kinh tế cũng như có bước nhảy vọt trong lĩnh vực công nghệ nhằm đưa Nga gia nhập nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Tổng thống Nga V.Pu-tin cho rằng, khó có thể dự đoán được những hậu quả từ động thái này của Mỹ và không nên đánh giá thấp mối đe dọa chiến tranh hạt nhân. Ông hy vọng "lẽ thường sẽ thắng thế”.

Tổng thống V.Pu-tin cũng nhấn mạnh, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Xy-ri là bất hợp pháp, đồng thời bày tỏ hoài nghi về việc liệu Mỹ có thật sự rút quân khỏi Xy-ri hay không. Ông cho biết, Mỹ nhiều lần tuyên rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan, song thực tế quân đội Mỹ vẫn hiện diện ở quốc gia Nam Á.

* Đề cập căng thẳng Nga - U-crai-na, Tổng thống V.Pu-tin cho biết, số phận các thủy thủ U-crai-na bị bắt giữ tại Eo biển Kếch sẽ được quyết định tại một phiên xét xử. Lãnh đạo Nga cho rằng, Tổng thống U-crai-na sử dụng vụ khiêu khích trên Eo biển Kếch để thu hút sự chú ý trước thềm cuộc bầu cử ở nước này. Tuy nhiên, Tổng thống V.Pu-tin đánh giá U-crai-na là một đối tác kinh tế của Nga và kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn tăng trong năm 2018.

 

                                               Theo Nhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục