Ngày 25-7, Thủ tướng Thái-lan Prayut Chan-o-cha bắt đầu trình bày cương lĩnh chính sách điều hành trước Quốc hội và dưới sự chất vấn của các nghị sĩ. Phiên trình bày của ông Prayut trước Quốc hội dự kiến diễn ra trong hai ngày 25 và 26-7, có thể kéo dài sang ngày 27-7 nếu cần thiết.

Trong Cương lĩnh chính sách điều hành đất nước, Thủ tướng Prayut tuyên bố sẽ bảo đảm thu nhập cho nông dân, ổn định giá nông sản; duy trì kỷ luật tài chính tiêu chuẩn cao, thực hiện cải cách thuế để mở rộng cơ sở tính thuế và tăng hiệu quả của hệ thống thu thuế.

Tại cuộc chất vấn sau đó, các nghị sĩ của phe đối lập chỉ trích các chính sách của Chính phủ là không chi tiết, đề nghị Chính phủ giới thiệu chi tiết các chính sách kinh tế hướng tới mục tiêu bền vững.


Thủ tướng Prayut trình bày cương lĩnh chính sách xây dựng đất nước trước Quốc hội.

Thông tin công bố trên báo chí trước phiên họp Quốc hội cho biết, cương lĩnh chính sách của Thủ tướng Prayut cam kết đưa đất nước thoát ra khỏi bẫy thu nhập trung bình và đưa Thái-lan trở thành quốc gia phát triển thông qua 12 chính sách ngắn hạn và 12 chính sách dài hạn, trong đó tập trung vào dự án Hành lang kinh tế phía đông (EEC).

EEC là kế hoạch đầu tư quan trọng nhất của Chính phủ Thái-lan, trải rộng trên các tỉnh miền đông là Chon Buri, Rayong và Chachoengsao với mục tiêu biến các tỉnh này thành những trung tâm công nghệ, chế tạo và dịch vụ được kết nối với các nước ASEAN bằng đường bộ, đường biển và hàng không vào năm 2021.

Chính phủ mới của Thái-lan, gồm 39 ghế với 36 thành viên, tuyên thệ nhậm chức hôm 16-7, chính thức hoàn tất quá trình thành lập Chính phủ dân sự do Thủ tướng Prayut đứng đầu sau cuộc tổng tuyển cử ngày 24-3.

Theo Hiến pháp Thái-lan, trong vòng 15 ngày kể từ khi nhậm chức, Chính phủ phải trình bày cương lĩnh chính sách trước Quốc hội, định hướng cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ bốn năm tới.


Theo Nhandan

Các tin khác


LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục