Ngày 6/7, một quan chức cao cấp của Bộ Y tế Thái Lan cho biết, có tới 52% số bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô Bangkok nhiễm loại biến chủng virus Delta, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Các chuyên gia cảnh báo, biến chủng này sẽ hoàn toàn thay thế biến chủng Alpha có nguồn tốc từ Anh, vào cuối tháng này.


Các nhân viên y tế đang chuẩn bị vaccine tại một điểm tiêm chủng ở tỉnh Pathum Thani. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Theo Cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế, Bộ Y tế Thái Lan Supakit Sirilak, số ca nhiễm biến chủng Delta chiếm khoảng 32% số các ca mắc Covid-19 mới trong tuần qua. Trong đó, hầu hết các ca được phát hiện ở thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận.

Ca nhiễm biến chủng Delta đầu tiên ở Thái Lan được phát hiện hồi tháng 4, tại một công trường xây dựng ở quận Laksi, thủ đô Bangkok. Đến nay, số ca nhiễm biến chủng virus này đã được phát hiện ở 47 tỉnh trên khắp Thái Lan. Ông Supakit cho rằng, tốc độ lây lan của biến chủng này ở Thái Lan nhanh hơn so dự đoán.

Ông nói: "Tại Bangkok, biến chủng Delta được phát hiện ở tất cả các quận, chủ yếu là ở phía bắc thành phố. Bởi vậy, có thể nói rằng hiện biến chủng Delta đang lây lan trong khắp thành phố”.

Tiến sĩ Supakit cho biết, số ca lây nhiễm có liên quan tới biến chủng Beta, có nguồn gốc từ Nam Phi, cũng gia tăng 50 ca trong tuần qua. Tuy nhiên, số ca nhiễm biến chủng này chủ yếu chỉ giới hạn ở tỉnh phía nam Narathiwat mặc dù tại vài tỉnh khác cũng có một vài ca như Surat Thani (1 ca), Nakhon Si Thammarat (3 ca) và Krabi (1 ca). Ông nói rằng tại thủ đô Bangkok cũng đã xuất hiện thêm hai ca nhiễm biến chủng Beta, nhưng đều là những người có tiếp xúc với các bệnh nhân ở Narathiwat.

Trong khi đó, chuyên gia virus học Yong Poovorawan, Giám đốc Trung tâm Virus học lâm sàng tại Đại học Chulalongkorn, khẳng định biến chủng Delta sẽ sớm thay thế biến chủng Alpha để trở thành biến chủng chủ đạo gây lây lan Covid-19 ở Thái Lan. Trên tài khoản Facebook của mình, ông Young viết, cần tiến hành một cuộc khảo sát để tìm hiểu xem phác đồ nào sẽ giúp tạo phản ứng miễn dịch mạnh hơn khi virus SARS-CoV-2 tiếp tục đột biến.

Cũng trong ngày 6/7, Tiến sĩ Opass Karnkawingpong, Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh, Bộ Y tế Thái Lan cho biết trong tháng 7, Chính phủ Thái Lan sẽ tiến hành tiêm 10 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho người dân, với sự ưu tiên sẽ được dành cho nhóm người cao tuổi. Theo Tiến sĩ Opas, 70% trong tổng số 1,8 triệu người cao tuổi ở thủ đô Bangkok sẽ được tiêm mũi vaccine đầu tiên trong hai tuần tới. Còn khoảng 17,85 triệu người cao tuổi khác trên khắp Thái Lan sẽ nhận mũi vaccine đầu tiên vào cuối tháng này.

Thái Lan ngày 6/7 đã ghi nhận thêm 57 ca tử vong và 5.420 ca mắc Covid-19 mới trên toàn quốc, đưa tổng số ca tử vong do Covid-19 kể từ đầu đại dịch tới nay lên 2.333 ca và 294.653 ca nhiễm Covid-19. Trong số các ca nhiễm mới, có 5.375 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 37 ca là tù nhân trong các nhà tù và tám ca nhập cảnh. Bangkok vẫn là tâm điểm dịch với 1.492 ca mắc Covid-19 mới được phát hiện trong ngày qua.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục