Hãng tin Sputnik của Nga dẫn thông báo của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov trong một cuộc phỏng vấn cho biết, Moskva đề xuất ký kết hiệp định về quy định quốc tế trong việc quản lý Internet.


Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi họp báo thường niên, diễn ra ngày 23/12/2021. (Ảnh: Reuters)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov ngày 29/12 cho biết, Nga ủng hộ việc quốc tế hóa công tác quản lý Internet và việc các quốc gia có sự tham gia bình đẳng vào quá trình này, bảo vệ quyền chủ quyền của các quốc gia trong việc điều hành phân khúc quốc gia của Internet và ký kết một hiệp định liên quốc gia về quy định quản lý mạng Internet.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, thỏa thuận sẽ chỉ có hiệu lực nếu được tất cả các quốc gia thông qua. Theo Thứ trưởng Oleg Syromolotov, vấn đề về quản lý Internet đang được các bên thảo luận trong khuôn khổ Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU).

Nga đang siết chặt các quy định đối với nhiều tập đoàn công nghệ và mạng xã hội, đồng thời xem xét ban hành quy định buộc các công ty công nghệ nước ngoài phải mở văn phòng đại diện tại Nga. Trong cuộc họp báo thường niên hôm 23/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, các biện pháp mà Nga đang áp dụng buộc các nền tảng công nghệ không chạy theo doanh thu mà quên đi sự an toàn của trẻ em. Theo Tổng thống Putin, các vụ tấn công gần đây trong các cơ sở giáo dục của Nga đều liên quan đến các sản phẩm trên Internet với nội dung cực đoan.

Bộ luật xử phạt vi phạm hành chính của Liên bang Nga buộc các mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ phải chặn và xóa các trang có thông tin bị cấm theo yêu cầu của các cơ quan chức năng như rao bán chứng chỉ và bằng cấp giả, quảng cáo sòng bạc, phổ biến lạm dụng ma túy, kêu gọi chủ nghĩa cực đoan, khiêu dâm…

Hôm 24/12, Toà án quận Tagansky ở thủ đô Moskva của Nga đã tuyên án phạt tập đoàn công nghệ Google của Mỹ 7,22 tỷ ruble (khoảng 98 triệu USD) vì không gỡ bỏ những nội dung bị cấm theo quy định pháp luật của Nga. Nếu quyết định của tòa được thi hành, đây sẽ là mức phạt kỷ lục đối với một nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Nga.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục