Các cửa hàng bán lẻ tại London, thủ đô nước Anh, đã tạm đóng cửa, trong khi các sự kiện âm nhạc và thể thao trên khắp nước này được tạm hoãn để bày tỏ lòng kính trọng đối với Nữ hoàng Elizabeth II sau khi bà băng hà.


Treo cờ rủ tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II tại Điện Buckingham ở thủ đô London, Anh, ngày 8/9/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại London, sáng 9/9, lá cờ Vương quốc Anh được treo rủ trên khắp các tòa nhà chính phủ và trụ sở công ty sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời. Tập đoàn Fortnum & Mason đã cho tạm dừng hoạt động chiếc đồng hồ nổi tiếng tại cửa hàng trên phố Piccadilly ở London, trong khi hãng bán lẻ John Lewis thông báo số tiền bán hoa phục vụ tưởng niệm Nữ hoàng tại các cửa hàng ở London sẽ được chuyển cho các tổ chức từ thiện.

Chuông Lutine lịch sử được đặt trong trụ sở Tập đoàn bảo hiểm Lloyd’s tại London đã được rung lên một lần vào ngày 8/9. Tập đoàn Lloyd’s cho biết sẽ "trân trọng những kỷ niệm về những chuyến thăm của Nữ hoàng” trong nhiều thập kỷ. Hãng Shore Capital cho biết không công bố nghiên cứu của công ty vào sáng thứ 6 hằng tuần.

Hàng loạt sự kiện trên khắp nước Anh đã bị hủy bỏ hoặc tạm hoãn. Ban Tổ chức Tuần lễ thời trang London đã gửi thư thông báo đến những người tham gia nói rằng "các sự kiện kinh doanh không phải cốt lõi” sẽ bị hủy bỏ, như các bữa tiệc và khai mạc. Hãng thời trang Burberry nổi tiếng của Anh cũng xác nhận sẽ không tham gia chương trình Tuần lễ thời trang London, dự kiến diễn ra ngày 17/9 tới. Russell & Bromley, chuỗi cửa hàng giày lâu đời của London, cũng đã đóng cửa các cửa hàng vào ngày 9/9.


 Người dân Anh đặt hoa tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II tại Cổng Cambridge, lối vào Cung điện Windsor, phía Tây thủ đô London, ngày 9/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Biểu trưng đầy màu sắc của Google đã chuyển sang màu xám để đánh dấu ngày mất của Nữ hoàng. Các sự kiện thể thao dự kiến diễn ra vào cuối tuần cũng đã bị xếp lại. Hội đồng Cricket Anh và Xứ Wales đã hủy bỏ trận đấu ở bài thi thứ 2 giữa Anh và Nam Phi, trong khi sự kiện golf BMW PGA Championship tạm dừng trận đấu tại Wentworth.

Các trận đấu bóng đã trên toàn nước Anh cũng sẽ được tạm hoãn, trong đó có cả giải bóng đá Ngoại hạng Anh Premier League. Ban tổ chức Premier League cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc họp giữa các câu lạc bộ, để các câu lạc bộ được bày tỏ lòng kính trọng đối với Nữ hoàng. Thông báo nêu rõ: "Để tôn vinh cuộc sống và đóng góp của Nữ hoàng cho quốc gia, và như một sự tôn trọng, vòng đấu của Premier League cuối tuần này sẽ bị hoãn lại, bao gồm cả trận đấu vào tối thứ 2”. Các cuộc đình công được lên kế hoạch diễn ra vào cuối tuần này cũng đã được hoãn lại.

Trong khi đó, cuộc họp của Ủy ban Chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự kiến diễn ra ngày 15/9 sẽ được lùi lại sau 1 tuần, khi Vương quốc Anh kết thúc thời gian quốc tang.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục