Cuộc bỏ phiếu ngày 20/12 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về nghị quyết kêu gọi tạm dừng cuộc chiến giữa Hamas và Israel đã tiếp tục bị hoãn lại khi các thành viên chưa đạt được đồng thuận về cách diễn đạt, trong khi con số thương vong ở Gaza tiếp tục tăng cao.


Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza ngày 19/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Jose Javier De La Gasca Lopez-Dominguez (Ecuador), Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ, nêu rõ: "HĐBA LHQ đã nhất trí tiếp tục thương lượng trong hôm nay (20/12) để có thêm thời gian cho giải pháp ngoại giao”. Vì vậy, HĐBA LHQ sẽ "dời kế hoạch thông qua nghị quyết sang sáng mai (21/12, theo giờ địa phương)”.

Cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết về Gaza đã nhiều lần bị trì hoãn từ hôm 18/12 tới nay.

Cũng trong ngày 20/12, văn phòng truyền thông thuộc chính quyền Hamas ở Dải Gaza cho biết ít nhất 20.000 người, trong đó có khoảng 8.000 trẻ em và 6.200 phụ nữ, đã thiệt mạng ở vùng lãnh thổ này kể từ khi bùng phát xung đột Hamas-Israel hôm 7/10.

* Trong một động thái khác, Cộng hòa (CH) Cyprus và Israel ngày 20/12 đã nhất trí về một số biện pháp nhằm thiết lập hành lang viện trợ bằng đường biển tới Dải Gaza.

Phát biểu sau khi cùng người đồng cấp Constantinos Kombos CH Cyprus tới thăm Trung tâm Điều phối cứu hộ chung và thành phố cảng Larnaca, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen nêu rõ CH Cyprus và Israel cùng với các đối tác khác trong khu vực "đang thúc đẩy sáng kiến về hành lang an toàn trên biển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza một cách có tổ chức và được kiểm tra kỹ lưỡng”.

Theo ông Cohen, mục tiêu tổng thể là tạo ra "lộ trình nhanh chóng” để hàng viện trợ được vận chuyển bằng đường biển vào Dải Gaza.

Về phần mình, Ngoại trưởng Kombos khẳng định trong 2 ngày tới, mọi chi tiết liên quan kế hoạch triển khai đề xuất của CH Cyprus sẽ được hoàn tất. Theo kế hoạch, hàng việc trợ sẽ được vận chuyển từ thành phố cảng Larnaca đến Gaza.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục