Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga, ông Keith Kellogg, khẳng định sẽ không có bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào bị áp đặt lên Ukraine và rằng quyết định chấm dứt chiến tranh sẽ do chính Ukraine đưa ra.

Chú thích ảnh

Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga, Tướng về hưu Keith Kellogg phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề "Hòa bình thông qua Sức mạnh – Kế hoạch cho Ukraine” trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 61 vào ngày 15/2/2025 tại Munich, Đức. Ảnh: Getty Images

Theo Sky News, ông Kellogg đã đưa ra tuyên bố này trong một cuộc họp báo tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels, nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải được đạt được với sự phối hợp của Ukraine.

"Tổng thống Volodymyr Zelensky và người dân Ukraine sẽ đưa ra quyết định này”, Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga nói.

Ông Kellogg lưu ý rằng Mỹ sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan và vai trò của ông là đảm bảo các cam kết an ninh cho Ukraine.

Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga cũng xác nhận về chuyến thăm Ukraine trong ba ngày và chương trình làm việc vẫn đang được hoàn thiện.

Chia sẻ với các nhà báo hôm 17/2 ở Brussels, Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga cho biết vào ngày 18/2, ông sẽ đến Vacsava (Warsaw) và từ đó sẽ đi tàu đêm đến Kiev. "Tôi sẽ lên tàu vào tối mai. Tôi sẽ có mặt ở đó vào sáng 19/2”, ông Kellogg nói.

Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga không xác nhận liệu ông có đến tiền tuyến hay không vì theo ông, lịch trình vẫn chưa được chốt.

"Về chuyến đi đến Ukraine, chương trình vẫn đang được hoàn thiện, có nghĩa là nếu tôi đến đó, thì câu trả lời là có. Tôi có cơ hội gặp Tổng thống (Ukraine) hay không? Ông Zelensky nói là có”, ông Kellogg cho biết.

"Tôi sẽ ở đó trong ba ngày, và bất kỳ cơ hội nào xuất hiện, tôi đều sẵn sàng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến Ukraine”, ông Kellogg nói thêm.

Chú thích ảnh

Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga, Tướng về hưu Keith Kellogg (hàng trên, đầu tiên bên trái) họp với các quan chức NATO ở Brussels ngày 17/2/2025. Ảnh: Mark Rutte/X

Sau cuộc đàm phán giữa ông Kellogg với các quan chức NATO, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố rằng ông Kellogg đã tham vấn với các thành viên liên minh về những nỗ lực chung nhằm đảm bảo một nền hòa bình công bằng và bền vững cho Ukraine.

"Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để chấm dứt chiến tranh và đảm bảo sự ổn định lâu dài cho tất cả chúng ta”, ông Rutte viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Trước đó, Đặc phái viên Mỹ về Ukraine và Liên bang Nga, Keith Kellogg, tuyên bố rằng Washington đặt mục tiêu làm trung gian đàm phán giữa Kiev và Moskva (Moscow) trong vòng 180 ngày, đồng thời nhấn mạnh rằng chủ quyền và an ninh của Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (MSC), ông Kellogg nhấn mạnh sự cần thiết của đối thoại, chỉ trích cách tiếp cận của chính quyền Mỹ trước đây, và đề cao cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc chấm dứt xung đột Nga – Ukraine đồng thời đảm bảo một nền hòa bình bền vững.

Ông Kellogg cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ cam kết an ninh nào dành cho Ukraine sẽ không giống như các thỏa thuận trước đây như Minsk-2, đồng thời xác nhận rằng các bên chính trong đàm phán sẽ bao gồm Mỹ, Ukraine và Liên bang Nga.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Ukraine chuyển bản dự thảo biên bản ghi nhớ hợp tác đất hiếm cho Mỹ

Theo thông tin từ phái đoàn Ukraine tại Munich, nước này đã hoàn tất dự thảo thỏa thuận hợp tác với Mỹ về đất hiếm và chuyển cho phía Mỹ.

Điện Kremlin: Tổng thống Putin chào đón ông Trump dự Ngày Chiến thắng

Điện Kremlin chia sẻ, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ rất vui mừng được chào đón các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump đến dự kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2025) tại Moskva.

Nga xác nhận cuộc gặp Trump - Putin tại nước thứ ba

Theo hãng thông tấn Tass của Nga, hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ mà lãnh đạo hai nước đã nhất trí sẽ tổ chức ở nước thứ ba.

Tình thế khó khăn của Trung Quốc khi ông Rubio là Ngoại trưởng Mỹ

Việc ông Marco Rubio được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ khiến quan hệ Mỹ - Trung thêm phần phức tạp.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ bác bỏ nhiều tham vọng của chính quyền Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã gây chú ý khi tham dự cuộc họp đầu tiên của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine vào ngày 12/2 với những phát biểu đi ngược lại quan điểm mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng khẳng định.

Thủ đô Kiev của Ukraine rung chuyển vì bị tên lửa đạn đạo Nga tấn công quy mô lớn

Rạng sáng 12/2, theo giờ địa phương, thủ đô Kiev của Ukraine đã bị rung chuyển bởi một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn do các lực lượng của Liên bang Nga phát động, làm ít nhất một người thiệt mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục