Một cố vấn của Tổng thống Nga – ông Sergei Prikhodko, hôm 3/2 cho biết, Nga và Mỹ có thể sẽ ký kết hiệp ước cắt giảm vũ khí mới, thay thế START-I vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới.
“Về cơ bản, hiệp ước đã được thống nhất, chỉ còn một vài bất đồng nhỏ”, ông Prikhodko nói.
Cố vấn Tổng thống cho biết thêm, những bất đồng liên quan tới thủ tục thanh tra và giám sát đã cản trở Moscow và Washington ký kết một thoả thuận mới vào cuối năm 2009, thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START-I) vốn đã hết hiệu lực vào ngày 5/12 vừa qua.
Điện Kremlin tiết lộ, phía Mỹ đã ngỏ ý chọn thành phố Prague của Cộng hoà Czech là nơi ký kết START mới.
“Moscow không phản đối gợi ý trên. Hiệp ước có nhiều khả năng sẽ được ký kết tại một quốc gia thứ ba”, một quan chức của Điện Kremlin nói.
Trước đó, hồi tháng 7, trong một cuộc gặp mặt tại Moscow, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký kết thoả thuận khung về cắt giảm kho vũ khí hạt nhân hai nước.
Theo đó, cả Nga và Mỹ sẽ cùng thực hiện cắt giảm số lượng các đầu đạn hạt nhân từ con số 2.200 xuống chỉ còn từ 1.500 đến 1.675. Bên cạnh đó, số tên lửa tầm xa cũng được cắt giảm xuống còn từ 500 đến 1.100.
Theo TPO