Triều Tiên đã tuyên bố thêm 5 khu vực cấm tàu thuyền ở ngoài khơi bờ biển phía Tây và phía Đông nước này, làm gia tăng lo ngại về khả năng Bình Nhưỡng sẽ bắn tên lửa tầm ngắn.

Tàu đổ bộ Dokdo của Hàn Quốc

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 1/2 dẫn các nguồn tin quân sự cho biết những khu vực cấm tàu thuyền này - được tuyên bố ngày 31/1, bao gồm các vùng biển ngoài khơi đảo Kyodong, ngoài khơi bờ biển Chulsan và Sunchon thuộc tỉnh Bắc Pyongan, và ngoài khơi bờ biển Kumya thuộc tỉnh Bắc Hamkyong.

Tất cả tàu thuyền bị cấm đi lại ở những khu vực này vào khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 8 giờ chiều (giờ địa phương) trong thời gian từ ngày 31/1 đến 2/2.

Tin tức trên làm gia tăng lo ngại về khả năng xảy ra một vụ thử tên lửa tầm ngắn. Theo các nguồn từ Hàn Quốc, quân đội nước này đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái, vì Triều Tiên thường bắn tên lửa tầm ngắn hạm đối hạm ở những vùng biển kể trên.

Triều Tiên hôm 25/1 đã tuyên bố 2 vùng cấm tàu thuyền cho đến ngày 29/3 ở những vùng nước gần khu vực Đường Giới hạn phía Bắc tranh chấp giữa hai miền trên biển Hoàng Hải, và bắn khoảng 350 quả đạn pháo vào những khu vực này trong vài ngày sau đó như một phần trong cuộc tập trận thường kỳ.

Hải quân Hàn Quốc ngày 1/2 thông báo đã triển khai đơn vị chiến đấu cơ động cao đầu tiên tại các thành phố phía Nam là Busan và Jinhae - gồm 6 tàu khu trục, tàu đổ bộ Dokdo, tàu ngầm và một số máy bay. Theo Seoul, động thái này là để bảo vệ tốt hơn các vùng biển của Hàn Quốc.

                                                                                Theo Dantri

Các tin khác


Số trẻ em bị tấn công, giết hại ở CHDC Congo tăng mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.

"Khoảng trống Suwalki": Điểm yếu lớn nhất của NATO giờ ra sao?

NATO từng lo ngại về điểm yếu lớn nhất của mình với Nga về cái gọi là "Khoảng trống Suwalki". Nhưng nguy cơ này bây giờ giảm đi đáng kể do cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Quân đội Somalia bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab

Ngày 29/9, Lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab, kẻ chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí và thiết bị nổ cho nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp Somalia.

Căng thẳng Đức - Italy về vấn đề di cư

Căng thẳng Đức - Italy đang cản trở thỏa thuận của EU về các quy tắc mới để giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu.

Nổ kho nhiên liệu ở Nagorny-Karabakh: Số người thiệt mạng tăng lên 170

Hãng thông tấn Armenpress của Armenia ngày 29/9 dẫn lời giới chức tại khu vực Nagorny-Karabakh cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ và cháy kho nhiên liệu ở khu vực này đã tăng lên 170 người.

Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan: Tên lửa của Ukraine giết chết hai công nhân Ba Lan

Quả tên lửa rơi xuống ngôi làng của Ba Lan, từng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột ở Ukraine, đã được Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan xác nhận là thuộc về Kiev.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục