Cuộc tập trận có sự tham gia của quân đội 6 nước: Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Singapore và Hàn Quốc

Cuộc tập trận đa quốc gia được xem là lớn nhất thế giới bắt đầu diễn ra ở Thái Lan hôm 1-2 với sự tham gia của quân đội các nước: Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Singapore và Hàn Quốc. Theo hãng tin AFP, hàng ngàn quân nhân Mỹ cùng với binh sĩ 5 nước còn lại sẽ tham gia các cuộc diễn tập ở khắp Thái Lan từ nay cho đến ngày 11-2.


Đại sứ Mỹ tại Thái Lan Eric G.John  phát biểu tại buổi lễ mở đầu cuộc tập trận “Cobra Gold 2010” tại tỉnh Rayong, Thái Lan hôm 1-2. Ảnh: REUTERS

Theo quân đội Mỹ, mục tiêu chính của cuộc tập trận “Cobra Gold 2010” (Hổ mang vàng 2010) là cải thiện khả năng của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ trong việc triển khai nhanh chóng một lực lượng đặc nhiệm chung và điều phối hoạt động sau đó với các lực lượng Liên Hiệp Quốc.

Ngoài ra, cuộc tập trận lần thứ 29 này cũng giúp các chỉ huy quân sự làm quen với nhau để hoạt động tốt hơn khi chia sẻ những nhiệm vụ như hỗ trợ nhân đạo và chống khủng bố. Cuộc tập trận kéo dài 3 tuần này sẽ bao gồm các dự án y tế và xây dựng tại nhiều thị trấn ở Thái Lan.
 


Phát biểu tại một buổi lễ ở tỉnh Rayong, Đại sứ Mỹ tại Thái Lan Eric G. John cho biết Washington xem cuộc tập trận Cobra Gold là “một biểu tượng quan trọng cho lời cam kết của quân đội Mỹ về việc duy trì hòa bình và an ninh ở châu Á”. 

Theo ông John, cuộc tập trận năm nay tập trung vào hoạt động bảo vệ hòa bình, cứu trợ nhân đạo và đối phó với thảm họa. Ông nhận định: “Điều quan trọng là quân đội các nước phải học cách làm việc cùng nhau để có thể sẵn sàng làm nhiệm vụ mỗi khi được yêu cầu giúp đỡ”.
 


Ông John cũng hoan nghênh sự tham gia lần đầu tiên của Hàn Quốc vào cuộc tập trận khi cho biết: “Cobra Gold được xem là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Mỹ ở vùng Thái Bình Dương và chúng tôi hoan nghênh những đóng góp của mọi quốc gia trong những ngày sắp tới”.
 
Website của quân đội Mỹ cho biết đại diện của một số nước đóng vai trò giám sát hoặc hỗ trợ cho cuộc tập trận này, trong đó có Việt Nam, Brunei, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, Sri Lanka, Đức, Nam Phi, New Zealand...

 

                                                                        Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục