Tâm điểm căng thẳng ở Pakistan giờ đây không chỉ tại các điểm nóng chiến sự, mà còn dấy lên từ cái gọi là “cuộc chiến tình báo”.

Xác 2 nạn nhân đàn ông mới nhất của cuộc chiến này được phát hiện hôm 24.2 tại thị trấn Mir Ali, thuộc khu vực bộ lạc Bắc Waziristan.

Trên mỗi tử thi đều ghim mảnh giấy cáo buộc họ làm gián điệp cho Mỹ, đồng thời cảnh báo các đặc tình khác sẽ đối mặt với số phận tương tự. Các nhân chứng xác định một nạn nhân là vị trưởng lão bộ lạc, tử thi còn lại là của một người Afghanistan.

Trong những năm qua, Taliban đã sát hại nhiều người bị chúng nghi là đã hỗ trợ lực lượng Mỹ và chính quyền Pakistan. Lo ngại của Taliban về hiệu quả của hoạt động đặc tình gia tăng, sau khi các đợt không kích của Mỹ gần đây nhằm vào Taliban tại các khu vực bộ lạc hầu hết đều trúng đích.

Mối lo càng lớn sau khi chỉ trong vài tuần qua, nhà chức trách Pakistan đã bắt giữ 4 thủ lĩnh hàng đầu của Taliban Afghanistan, bao gồm cả thủ lĩnh số 2 Mullah Abdul Ghani Baradar sa lưới tại Karachi. Hai tên khác là Mullah Abdul Salam ở tỉnh Kunduz và Mullah Mohammad ở tỉnh Baghlan bị bắt trong các vụ khác nhau khoảng từ 10-12 ngày trước.

Những con cá sộp này bị bắt, theo phát biểu của tướng Mỹ David Petraeus - người chịu trách nhiệm giám sát cuộc chiến tại Afghanistan - trước các nhà báo tối 23.2 tại Islamabad là nhờ những đột phá về tin tức tình báo.

Trong khi đó, tuy khu vực tây bắc Pakistan đã tạm yên ổn sau các chiến dịch tấn công lớn của quân chính phủ, song hôm 22.2 lại xảy ra một vụ đánh bom tự sát nhằm vào đoàn xe của lực lượng an ninh tại một khu chợ đông đúc ở thủ phủ Mingora của vùng thung lũng Swat, làm chết ít nhất 8 người và 37 người bị thương.

                                                                          Theo Báo Laodong

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục