Thuỷ quân lục chiến Mỹ tham gia chiến dịch Marjah.

Thuỷ quân lục chiến Mỹ tham gia chiến dịch Marjah.

Được mở màn từ ngày 13.2, chiến dịch lớn tấn công sào huyệt Taliban tại Marjah, tỉnh Helmand do các lực lượng Afghanistan phối hợp với liên quân do NATO đứng đầu (ISAF) đã bước sang tuần thứ hai hôm 22.2.

Đây được coi là phép thử chiến thuật mới của NATO, chuẩn bị cho mục tiêu tấn công tiếp theo nhiều khả năng là Kandahar.

Từ vài tháng trước, giới chức quân sự Mỹ đã tỏ rõ ý định tấn công Marjah - mục tiêu chiến lược nằm cách thủ đô Kabul 610km về phía tây nam, nơi được coi là nguồn cung cấp chính của Taliban và cũng là trung tâm buôn lậu thuốc phiện.

15.000 quân đã được huy động tham gia chiến dịch Marjah - con số tham chiến lớn nhất từ trước tới nay tại Afghanistan. Trong đó có 7.500 quân Mỹ và Afghanistan tấn công thị trấn Marjah, trong khi lực lượng NATO tiến đánh cứ điểm Taliban tại tỉnh Helmand. Đây là chiến dịch chung NATO-Afghanistan lớn nhất kể từ khi chính thể Taliban sụp đổ năm 2001 và là chiến dịch lớn trên bộ đầu tiên kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố quyết định bổ sung 30.000 quân cho Afghanistan.

Trước chiến dịch, liên quân dự đoán có khoảng từ 400 đến 1.000 tay súng Taliban cố thủ tại sào huyệt này và chúng sẽ nhanh chóng tháo chạy, dọn đường cho kế hoạch vãn hồi quyền kiểm soát của chính quyền Kabul tại đây. Song thực tế lại khó khăn hơn nhiều, bởi đa số tay súng Taliban vẫn bám trụ lại với trang bị vũ khí tối tân hơn, tạo nên các điểm kháng cự quyết liệt ở nhiều nơi trong khu vực.

Theo thông báo của NATO, tính tới ngày 21.2 đã có 13 lính ISAF và ít nhất 1 lính Afghanistan thiệt mạng. Phía Mỹ dẫn nguồn tin tình báo cho hay đã tiêu diệt ít nhất 120 tay súng Taliban. Hiện các địa điểm chính của Marjah đã nằm dưới quyền kiểm soát của NATO và các lực lượng Afghanistan, tuy nhiên chiến dịch được dự đoán kéo dài ít nhất 30 ngày mới hoàn tất.

Phát biểu trong chương trình “Gặp gỡ báo chí” của kênh truyền hình NBC trước đó, tướng David Petraeus - người chịu trách nhiệm giám sát cả hai khu vực chiến sự Afghanistan và Iraq - nói, Marjah mới là “loạt đạn khai mào” trong khuôn khổ chiến dịch lớn đánh hơn nhằm đẩy lui Taliban, dự kiến có thể kéo dài từ 12 tới 18 tháng.

Dựa trên phép thử Marjah, mục tiêu tiếp theo nhiều khả năng sẽ là Kandahar – nơi được coi là nôi quyền lực chính trị của Afghanistan. Đây vừa là quê hương của Hoàng gia Afghanistan trước đây, vừa là căn cứ của Mullah Omar - kẻ sáng lập ra Taliban. Gia đình Tổng thống Hamid Karzai cũng có gốc rễ từ Kandahar.

Ưu tiên hàng đầu của Taliban hiện vẫn đang là chiếm Kandahar. “Kandahar cũng có nghĩa là Afghanistan. Nếu chúng ta có Kandahar hoà bình, chúng ta sẽ có Afghanistan hoà bình” - ông Tooryalai Wesa - Thủ hiến tỉnh Kandahar - nêu rõ trong một cuộc trả lời phỏng vấn với dẫn chứng: “Lịch sử và nền chính trị luôn được xác định từ Kandahar”.

                                                                   Theo Báo Laodong

Các tin khác


Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Động đất rung chuyển phía Tây Nhật Bản, ít nhất 8 người bị thương

Chính phủ Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía Tây của nước này vào tối 17/4, song không đưa ra cảnh báo về sóng thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục