Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và Tổng thống Hamid Karzai.

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và Tổng thống Hamid Karzai.

Theo giới truyền thông nước ngoài, chuyến công du Afghanistan của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad được dư luận trong và ngoài khu vực quan tâm bởi diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Mahmoud Ahmadinejad kể từ khi tái đắc cử nhiệm kỳ hai hồi tháng 6/2009.

Theo giới truyền thông, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad sẽ hội đàm với Tổng thống Hamid Karzai về những vấn đề song phương cùng quan tâm. Lãnh đạo 2 nước cũng sẽ thảo luận về việc tái thiết đất nước Afghanistan sau nhiều năm chiến tranh. Ngoài việc có chung mối quan tâm tới chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và ngăn chặn nạn buôn bán ma tuý đang gia tăng ở mức báo động, Iran và Afghanistan còn muốn tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng, y tế, vận tải hàng hóa, thương mại, nông nghiệp…

Iran đã nhiều lần kêu gọi Mỹ và NATO rút quân khỏi Afghanistan, đồng thời qui trách nhiệm cho Washington về sự gia tăng bạo lực mà Taliban đang tiến hành tại quốc gia Nam Á này.

Không những lo ngại về "sự bành trướng" của Iran tại Afghanistan, Mỹ cũng từng cảnh báo về ảnh hưởng của Tehran tại Iraq. Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad từng tuyên bố, Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến tại AfghanistanIran luôn sẵn sàng giúp đỡ người lánh giềng của mình. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng từng muốn Iran giúp trong việc đảm bảo an ninh biên giới và chống lại tình trạng buôn bán ma túy ở Afghanistan. Mỹ và Iran đều muốn chia sẻ mối quan tâm về an ninh trong khu vực cho dù 2 nước luôn khẩu chiến với nhau.

Theo dự kiến ban đầu, ông Mahmoud Ahmadinejad tới Afghanistan từ hôm 7/3, nhưng việc này phải hoãn lại ngày 10/3 bởi chuyến công du bất ngờ của Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Robert Gates.

Giới truyền thông đưa tin, ông Robert Gates đã cáo buộc Tehran đang tìm cách gây ảnh hưởng đối với Afghanistan, cũng như trợ giúp Taliban nhằm tạo sự bất ổn tại quốc gia này. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Robert Gates kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định tăng thêm 30.000 quân tại Afghanistan hồi tháng 12/2009. Ông Robert Gates thừa nhận, binh sĩ quốc tế và Afghanistan còn phải đứng trước cuộc chiến cam go cho dù vừa giành được quyền kiểm soát tại căn cứ Marjah, khu vực từng do Taliban chiếm giữ. Trong khi Mỹ và NATO tiếp tục các cuộc hành quân chống Taliban và Al Qaeda thì Tổng thống Hamid Karzai vẫn xúc tiến kế hoạch tái hòa nhập đối với các tay súng Taliban, cũng như đối thoại với những thủ lĩnh ôn hoà của Taliban.

Chuyến công du của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cũng diễn ra đúng thời điểm nhiều hãng dầu mỏ trên thế giới thông báo đình chỉ làm ăn với Iran. Cách đây mấy hôm (6/3), tuyên bố của Bộ trưởng Giao thông Iran Hamid Behbahani cũng khiến dư luận bàn luận sau khi ông tuyên bố, phi công Nga lái thuê cho các hãng hàng không dân dụng Iran phải rời nước này trong vòng 2 tháng tới. Dư luận coi đây là dấu hiệu cho thấy, Iran đang tăng bất bình sau khi Moskva tuyên bố ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng vừa tuyên bố (8/3), Mỹ đang cùng các đồng minh khẩn trương nghiên cứu để tìm biện pháp trừng phạt Iran sau khi Tehran tiếp tục chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của nước này. Cũng trong ngày 8/3, Phó Thủ tướng Israel Silvan Shalom đã yêu cầu Liên hợp quốc ủng hộ các lệnh trừng phạt mới đối với Iran. Trước đó (7/3), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho rằng, "Nhóm P5+1" (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Đức) sẽ không thể đạt được sự đồng thuận về các biện pháp trừng phạt Iran liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Chính vì những nguyên nhân kể trên nên dư luận coi  mục đích chuyến công du lần này của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad là nhằm tạo một không gian sinh tồn mới

 

                                                                                 Theo CAND

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục