Trái với dự đoán của nhiều người, chuyến công du Israel và gặp gỡ Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trở thành cơ hội để chính quyền Washington thể hiện sự ủng hộ đối với Tel Aviv.
Thay vì đưa ra lời cảnh báo Israel không được triển khai các kế hoạch tấn công trên không nhằm vào Iran, ông Joe Biden khẳng định, Mỹ sẽ hiệp lực cùng Israel thành lập mặt trận thống nhất chống lại cái gọi là "tham vọng hạt nhân của Tehran".
Hội đàm cùng Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Phó Tổng thống Mỹ nói: "Không có khoảng cách giữa Mỹ và Israel khi chúng ta nói đến việc bảo vệ an ninh. Vì nhiều lý do, giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran là một trong những ưu tiên của hai nước. Chúng tôi quyết định sẽ ngăn chặn Iran sản xuất vũ khí hạt nhân và cùng nhau thuyết phục các nước khác trên thế giới gây áp lực để Tehran đáp ứng yêu cầu của cộng đồng quốc tế".
 |
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) khẳng định sự ủng hộ an ninh của Mỹ đối với Israel trong cuộc hội đàm với Tổng thống Shimon Peres (phải). Ảnh: Getty |
Là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Israel và khu Bờ Tây kể từ khi Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền hồi tháng 1 năm ngoái, Phó Tổng thống Joe Biden khẳng định Washington bảo đảm an ninh lâu dài cho Tel Aviv. Ông nêu rõ nền tảng của quan hệ Mỹ-Israel chính là một cam kết đầy đủ và toàn diện về an ninh của Israel. Về việc Israel và Palestine đối thoại gián tiếp, ông Joe Biden đánh giá cao động thái này và bày tỏ hy vọng sau đó các bên sẽ tiến tới thương lượng trực tiếp.
Quan điểm của ông Joe Biden là lợi ích an ninh lâu dài của Israel là sự gắn kết của hòa bình Trung Đông với Palestine, Syria, Lebanon và mối quan hệ ngoại giao bình đẳng, đầy đủ với thế giới Arab. Tuy nhiên, dù nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc Israel giải quyết hòa bình mọi mâu thuẫn với Palestine, nhưng Phó Tổng thống Mỹ vẫn kêu gọi dùng biện pháp mạnh chống lại Iran.
Trong chuyến thăm Israel hai ngày này, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng hội đàm với Tổng thống Shimon Peres, thảo luận chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống Shimon Peres yêu cầu phải có những hình phạt về tinh thần bên cạnh hình phạt về kinh tế đối với Tehran.
Ngày 10/3, Phó Tổng thống Joe Biden tới thành phố Ramallah ở Bờ Tây, hội đàm với ban lãnh đạo chính quyền Palestine và gặp Đặc phái viên của Nhóm Bộ Tứ (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nga), cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.
Trong khi đó, Bộ Nội vụ Israel đã thông qua kế hoạch xây dựng 1.600 nhà ở mới tại khu định cư Ramat Shlomo ở Đông Jerusalem - một trong những rào cản lớn nhất đối với nỗ lực nối lại hòa đàm với người Palestine vốn muốn Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương
Theo CAND
Phóng viên TTVXN tại Nam Phi dẫn thông báo của Bộ Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường nước này ngày 2/6 cho biết Nam Phi sẽ gửi 400 lính cứu hỏa đến tỉnh bang Alberta của Canada để hỗ trợ công tác dập tắt các đám cháy rừng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/6, Bộ Y tế Cameroon cho biết đã có thêm 26 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả đang hoành hành tại nước này trong hai tuần qua, nâng tổng số nạn nhân lên 426 người. Ngoài ra có khoảng 1.868 trường hợp được xác nhận mắc bệnh.
Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các biện pháp đáp trả của Washington liên quan Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sẽ không làm thay đổi quan điểm của Moskva.
Theo phóng viên TTVXN tại Buenos Aires, trong các ngày từ 31/5-2/6, Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Argentina (ACBA) đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Entre Ríos với mục đích thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.
Theo hãng tin AFP, các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ngày 1/6, Australia đã chính thức bước vào mùa Đông trong khi nước này đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19.