"Áo đỏ" với những bình máu tiến về Tòa nhà Chính phủ chiều qua

Không bối rối trước hành động của “áo đỏ” tưới máu trước Tòa nhà Chính phủ và trụ sở đảng Dân chủ cầm quyền, Thủ tướng Thái Lan Abhisit vẫn thực hiện trọng trách của mình, đến thị sát khu vực phía Bắc đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Ngày hôm qua, trả lời phỏng vấn báo giới tại doanh trại Trung đoàn Bộ binh số 11 thuộc Lục quân Thái Lan ở Bangkok, Thủ tướng Abhisit nói hoạt động biểu tình trong hai ngày qua đã chứng minh Chính phủ không áp dụng hành động bạo lực đối với những người biểu tình “áo đỏ” thuộc Mặt trận Dân chủ thống nhất chống Độc tài (UDD).

Về việc những người biểu tình tiến hành quyên máu sáng cùng ngày, ông nói việc này cho thấy rõ sự kiện "đổ máu" này không phải là do Chính phủ gây nên”.

Ông cũng một lần nữa khẳng định giải tán quốc hội hiện không phải là giải pháp tốt nhất cho cuộc xung đột chính trị; Chính phủ liên minh còn phải lắng nghe ý kiến của những người dân Thái trên cả nước trước khi đưa ra bất kỳ quyết định chính trị nào.

Sau tuyên bố trên, Thủ tướng Abhisit đã lên máy bay quân sự, đến tỉnh Tak và Pitsanulok ở phía Bắc để tìm kiếm biện pháp để cùng người dân ở đây đối phó với tình hình hạn hán.

Theo cảnh sát Thái Lan, cuộc biểu tình lần này của “áo đỏ” là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trong những năm gần đây ở nước này, thu hút tới 100.000 người ở Bangkok.

Chiều hôm qua, “áo đỏ” đã tiến về Tòa nhà chính phủ với 40 galong máu của những người tình nguyện – ít hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu của lực lượng này là 1 triệu cc ( 1.000 lít) máu. Lực lượng này bắt đầu tưới máu trước Tòa nhà Chính phủ lúc 16 giờ 55 và hai giờ sau đó là trước trụ sở của đảng Dân chủ.

Quân đội và cảnh sát đã dựng tường người trước Tòa nhà Chính phủ, nhưng không ngăn cản hành vi của những người biểu tình. Tính đến thời điểm này, vẫn không xảy ra xung đột.

                                                                             Theo Dantri

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục