Người dân ở một làng nhỏ gần Karadighi, tỉnh Dinajpur, phía tây bang Bengal Ấn Độ sửa lại ngôi nhà bị hư hại của mình do bão

Người dân ở một làng nhỏ gần Karadighi, tỉnh Dinajpur, phía tây bang Bengal Ấn Độ sửa lại ngôi nhà bị hư hại của mình do bão

Theo AFP, một cơn bão nhiệt đới với sức gió lên đến 120km/giờ đã đổ vào phía Đông Bắc Ấn Độ và nước láng giềng Bangladesh vào đêm 13-4 đã làm chết ít nhất 116 người và phá hủy khoảng 100.000 ngôi nhà và làm mất điện ở tất cả các khu vực bão đi qua.

Theo quan chức ở các bang Tây Bengal, Bihar và Assam cho biết, có tổng cộng 114 người Ấn Độ bị thiệt mạng, 2 người còn lại là người Bangladesh.

Số người chết và nhà cửa bị phá hủy có thể còn tăng cao hơn nữa do cơ quan chức năng chưa thể thống kê ở một số khu vực đã bị cô lập vì bị tắc đường do cây đổ chắn ngang và đường dây điện thoại cũng bị hư hỏng.

Theo văn phòng thời tiết bang Tây Bengal, cơn bão hình thành do gió từ hướng Tây Bắc thổi qua Vịnh Bengal vào những tháng nóng trong năm.

Anh Mohammad Ibrahim, 40 tuổi, cư dân của bang Tây Bengal cho biết: “Đây là cơn bão tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Thượng đế đã che chở chúng tôi nhưng hôm nay ngài đã lấy đi tất cả”. Hiện những người bị mất nhà đã được chuyển đến ở tạm tại các ngôi trường địa phương còn sót lại và văn phòng chính quyền bang.

Tại Bangladesh, khu vực Bắc Rangpur bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cơn bão đã tàn phá một doanh trại cảnh sát làm 1 người chết, hàng chục người khác bị thương, hiện còn 2 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Theo chính quyền ở Rangpur cho biết, hiện vẫn chưa thống kê đầy đủ những thiệt hại do cơn bão gây ra. Họ mới chỉ biết được cơn bão đã làm hư hại 12.000 ngôi nhà

Cơn lốc xoáy đến vào lúc khu vực phía Bắc Ấn Độ đang phải chịu đựng đợt không khí nóng bất thường. Nhiều khu vực nhiệt độ lên đến hơn 40° C. Các cơ quan thông tấn địa phương đã có 43 người chết liên quan đến nắng nóng. Theo Bộ thời tiết, có đến 9 bang của Ấn Độ đang phải chịu cảnh thời tiết quá nóng.

 

                                                                                 Theo SGGP

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục