Các nhà điều tra LHQ ngày 15-4 đã công bố báo cáo xung quanh cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm qua liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto (ảnh).
Theo bản báo cáo dày 65 trang này, ủy ban điều tra đã đưa ra một số kết luận. Thứ nhất, vụ ám sát bà Bhutto hoàn toàn có thể ngăn chặn được nếu lực lượng an ninh có biện pháp kịp thời. Thứ hai, chính quyền Pakistan đã không đưa ra những biện pháp tăng cường an ninh bảo vệ bà Bhutto mặc dù đã có thông tin về những mối đe dọa hướng đến bà Bhutto. Thứ ba, ủy ban điều tra trên cũng đã bị các cơ quan tình báo và quan chức chính phủ can thiệp, cản trở đáng kể trong quá trình điều tra.
Kế tiếp, chính quyền Pakistan đã không làm tròn nhiệm vụ điều tra vụ án có tính chất cực kỳ nghiêm trọng này. Và kết luận thứ năm, cũng là kết luận cuối cùng, bản báo cáo cho rằng bà Bhutto phải đối mặt với quá nhiều mối đe dọa từ những lực lượng khác nhau như: lực lượng khủng bố Al-Qaeda, Taliban, nhóm Jihadi và thậm chí là những thành viên trong chính quyền Pakistan.
Bà Bhutto đã làm thủ tướng Pakistan 2 nhiệm kỳ, trong khoảng thời gian 1988 và 1996. Bà trở về nước vào ngày 18-10 sau gần 8 năm sống lưu vong ở nước ngoài nhưng đến ngày 27-12-2007, bà đã qua đời vì bị ám sát khi tham gia một cuộc biểu tình chính trị ở thành phố Rawalpindi. Bà bị bắn vào cổ và ngực khi đang ở trên xe để rời khỏi cuộc biểu tình ở Rawalpindi. Một tay súng sau đó đã nổ bom tự sát. Vụ đánh bom cũng đã làm ít nhất 20 người khác thiệt mạng.
Cũng trong ngày 15-4, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã thông báo kết thúc sứ mạng điều tra về cái chết của bà Bhutto. Ban đầu, bản báo cáo dự kiến được công bố vào ngày 31-3, song đã bị hoãn lại cho tới ngày 15-4 theo yêu cầu của Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, chồng bà Bhutto.
Theo SGGP