Sáng 16-4, cảnh sát dồn lực lượng bố ráp một khách sạn ở Bangkok (Thái Lan) nơi các thủ lĩnh áo đỏ đang trú ngụ. Thế nhưng, họ bị “tổ trác” vì những kẻ bị truy bắt đã kịp đu dây chuồn mất.

Khoảng 10 giờ sáng 16-4, phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban lên truyền hình thông báo kế hoạch bố ráp khách sạn SC Park để lùng bắt các thủ lĩnh “áo đỏ” Arisman Pongruengrong, Suporn Atthawong, Pramual Chuklom và Payap Pankate – 4 trong số 24 người đang có lệnh truy nã vì biểu tình bạo động.

“Ngay lúc tôi đang phát biểu, cảnh sát đã xông vào khách sạn và bắt những kẻ khủng bố”, ông Suthep tự tin tuyên bố.

Thế nhưng, không may cảnh sát đã làm hỏng việc. Những kẻ bị truy nã đã nghe ngóng được thông tin và kịp thời báo cho những người ủng hộ kéo đến khách sạn cản trở. Theo Bangkok Post, lực lượng bảo vệ của phe áo đỏ đã nổ súng vào cảnh sát.


Phe áo đỏ đã kịp đến khách sạn cản trở cảnh sát










Một thủ lĩnh áo đỏ đu dây trốn thoát với sự hỗ trợ của người ủng hộ


Lực lượng cảnh sát không kịp hành động

Những hình ảnh trên TV cho thấy một thủ lĩnh áo đỏ là Arisman đã tuột dây thừng từ căn phòng trên tầng ba xuống đất trong vòng tay chờ đón của người ủng hộ và được họ hộ tống thoát đi.

Bốn thủ lĩnh áo đỏ khác cũng trốn thoát êm thắm với sự trợ giúp của người biểu tình, bỏ mặc cảnh sát đứng như trời trồng, không kịp hành động.

Tất cả thủ lĩnh áo đỏ đều ẩn mình tại khách sạn SC Park – nơi được cho là do một đồng minh của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra làm chủ.


Một thủ lĩnh áo đỏ khác cũng trốn an toàn...


...và sau đó xuất hiện tại giao lộ Ratchaprasong - căn cứ mới của người biểu tìnhKhoảng 10 giờ sáng 16-4, phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban lên truyền hình thông báo kế hoạch bố ráp khách sạn SC Park để lùng bắt các thủ lĩnh “áo đỏ” Arisman Pongruengrong, Suporn Atthawong, Pramual Chuklom và Payap Pankate – 4 trong số 24 người đang có lệnh truy nã vì biểu tình bạo động.

“Ngay lúc tôi đang phát biểu, cảnh sát đã xông vào khách sạn và bắt những kẻ khủng bố”, ông Suthep tự tin tuyên bố.

Thế nhưng, không may cảnh sát đã làm hỏng việc. Những kẻ bị truy nã đã nghe ngóng được thông tin và kịp thời báo cho những người ủng hộ kéo đến khách sạn cản trở. Theo Bangkok Post, lực lượng bảo vệ của phe áo đỏ đã nổ súng vào cảnh sát.


Phe áo đỏ đã kịp đến khách sạn cản trở cảnh sát










Một thủ lĩnh áo đỏ đu dây trốn thoát với sự hỗ trợ của người ủng hộ


Lực lượng cảnh sát không kịp hành động

Những hình ảnh trên TV cho thấy một thủ lĩnh áo đỏ là Arisman đã tuột dây thừng từ căn phòng trên tầng ba xuống đất trong vòng tay chờ đón của người ủng hộ và được họ hộ tống thoát đi.

Bốn thủ lĩnh áo đỏ khác cũng trốn thoát êm thắm với sự trợ giúp của người biểu tình, bỏ mặc cảnh sát đứng như trời trồng, không kịp hành động.

Tất cả thủ lĩnh áo đỏ đều ẩn mình tại khách sạn SC Park – nơi được cho là do một đồng minh của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra làm chủ.


Một thủ lĩnh áo đỏ khác cũng trốn an toàn...


...và sau đó xuất hiện tại giao lộ Ratchaprasong - căn cứ mới của người biểu tình

 

                                                           Theo Báo NLĐ

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục