Ngày 1/5, hai vụ nổ liên tiếp đã xảy ra trong một thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Mogadishu của Somalia, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 70 người bị thương.

 

Theo các nguồn tin an ninh, hai khối chất nổ đã phát nổ khi các tín đồ đang ngồi trong thánh đường chuẩn bị làm lễ cầu nguyện trưa.

Thánh đường này nằm trong khu chợ Bakara sầm uất ở Mogadishu, vốn do nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabab kiểm soát.

Có tin nói một trong những thủ lĩnh hàng đầu của Al-Shabab là Fuad Mohamed Qalaf cũng có mặt tại thánh đường này khi xảy ra vụ nổ. Qalaf là một trong 11 đối tượng hiện bị Bộ Tài chính Mỹ phong tỏa tài khoản do cáo buộc liên quan tới khủng bố.

Đây là vụ nổ thứ hai nhằm vào một thánh đường Hồi giáo ở khu chợ Bakara trong tuần này. Hôm 27/4, một vụ nổ tương tự cũng xảy ra bên ngoài một thánh đường khác trong khu vực trên làm ít nhất hai người thiệt mạng.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabab tại Somalia, tổ chức Hồi giáo mạnh nhất bị Mỹ cho là có liên quan đến tổ chức khủng bố al-Qeada, đang kiểm soát phần lớn miền Nam và miền Trung Somalia, kể cả một phần lớn thủ đô Mogadishu.

Cuộc nội chiến giữa các nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabab với lực lượng quân chính phủ chuyển tiếp Somalia từ năm 2007 đã cướp đi sinh mạng của hơn 19.000 người Somalia và buộc 1,5 triệu người phải đi lánh nạn./.

                                                                                Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục