Phe

Phe "áo đỏ" sẽ tiếp tục biểu tình ngay cả khi chính quyền cắt các nguồn cung thiết yếu.

Những người biểu tình "áo đỏ" đã bác bỏ thời hạn Chính phủ Thái Lan đặt ra yêu cầu họ chấm dứt biểu tình vào cuối ngày hôm nay 12/5, bất chấp việc nhà chức trách cảnh báo sẽ cắt các nguồn cung thiết yếu và sử dụng vũ lực để giải tán biểu tình.

Hãng thông tấn Thái Lan dẫn lời ông Weng Tojirakan, một thủ lĩnh chủ chốt của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), cho biết lực lượng này sẽ tiếp tục biểu tình ngay cả khi chính quyền cắt các nguồn cung thiết yếu.

Thủ lĩnh "áo đỏ" này tuyên bố họ đã chuẩn bị máy phát điện và có thể sử dụng nước từ các xe bồn chữa cháy để đối phó với các biện pháp mới của chính phủ. Ông này nhấn mạnh những người "áo đỏ" không sợ hãi cho dù chính quyền sử dụng bất cứ biện pháp gì.

Trước đó, tối 11/5, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã yêu cầu những người "áo đỏ" rời khỏi các điểm biểu tình ở trung tâm thủ đô Bangkok trong ngày 12/5.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn của Trung tâm xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES), Đại tá Sunsern Kaewkumnerd cho biết chính phủ đã yêu cầu người dân ở quận thương mại Ratchaprasong đang bị người biểu tình phong tỏa rời khỏi khu vực này vì từ 12 giờ đêm 12/5, hoạt động ra vào khu vực này sẽ bị hạn chế, quân đội sẽ cắt các nguồn cung cấp điện, nước và lương thực cho những người biểu tình, đồng thời chặn đường điện thoại và giao thông.

Theo ông Sunsern, đây là bước khởi đầu của hàng loạt biện pháp sẽ được áp dụng trong thời gian tới, và quân đội có thể sử dụng vũ lực để giải tán người biểu tình nếu cần thiết./.

                                                                                Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục