Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Korn Chatikavanij ngày 27/5 cho hay, Chính phủ Thái Lan sẽ kiện những người quá khích thuộc phe áo đỏ và đòi bồi thường 100 tỷ baht vì những thiệt hại mà họ gây ra trong 9 tuần lễ tham gia biểu tình và biến biểu tình ở Bangkok thành bạo động.

 

Để có đầy đủ lý lẽ thuyết phục, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã tham vấn một số quan chức cấp cao trong Bộ Tư pháp và sẽ làm từng bước theo lời khuyên của họ nhằm đòi quyền được bồi thường. Bộ trưởng Tài chính nói: "Chính phủ không thể gánh được những thiệt hại về vật chất sau các vụ bạo loạn ở thủ đô. Vì vậy, chính phủ sẽ yêu cầu được bồi thường từ phe áo đỏ".

Theo thống kê mà ông Korn Chatikavanij cung cấp, tăng trưởng kinh tế ở Thái Lan (chủ yếu dựa vào xuất khẩu) đã bị giảm tới 1/3 trong 6 tháng đầu năm 2010 và đang có nguy cơ bị giảm nữa do mất uy tín trên thương trường mà nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ việc sản xuất bị đình đốn, giao thông hỗn loạn sau các vụ biểu tình bạo lực của phe áo đỏ. Ngành công nghiệp du lịch cũng bị thiệt hại nặng nề với một loạt lời khuyến cáo du lịch tới Thái Lan của một số nước như Anh, Australia.

Hiện tại, để tránh nguy cơ quay trở lại bạo loạn, 8 thủ lĩnh chủ chốt của phe áo đỏ đã bị tòa án Thái Lan gia hạn giam giữ thêm một vài tuần. Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp của Thái Lan hôm 26/5 đã ra lệnh cấm xuất bản đối với 4 ấn phẩm báo chí ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra gồm Đài tiếng nói Thaksin, Sự thật ngày nay, Tin tức Thái Đỏ và tờ Wiwatha...

Về phía cựu Thủ tướng Thaksin, sau khi bị tòa án Thái Lan ban bố lệnh truy nã vì tội "khủng bố", ông này vẫn tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc và trả lời phỏng vấn báo giới rằng, ông không ủng hộ bất kỳ một hành động biểu tình bạo lực nào ở Bangkok

 

                                                                     Theo CAND

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục