Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva hôm qua tuyên bố ông sẵn sàng giải tán Quốc hội và tổ chức cuộc bầu cử mới nếu mọi điều kiện đều được đáp ứng theo lộ trình hòa giải dân tộc mà ông đề xuất.

 

Tuy nhiên, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với các đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế ở Bangkok, Thủ tướng Thái Lan cho rằng dường như khó có thể tổ chức một cuộc bầu cử trong năm nay vì những người biểu tình từ chối tham gia kế hoạch này.


Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva

Trong tháng này, khi ngồi vào bàn đàm phán với phe đối lập, ông Abhisit đã đề nghị một lộ trình hòa giải để thoát khỏi bế tắc chính trị hiện nay, trong đó có đề nghị tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 14/11 sắp tới. Nhưng sau đó thủ tướng Thái Lan đã rút lại cam kết trên khi phong trào “áo đỏ” không đồng ý và từ chối giải tán.

“Tôi sẵn sàng hợp tác với cuộc điều tra về vai trò của tôi trong giải quyết biểu tình của ‘áo đỏ’ và sẽ chịu trách nhiệm nếu có tội”, ông Abhisit nói.

Thủ tướng Thái Lan đã có cuộc họp trong 2 giờ với đại diện ngoại giao từ 76 nước cùng đại diện của 30 cơ quan quốc tế và 18 tổ chức thương mại về cuộc khủng hoảng chính trị vừa qua ở Thái Lan.

Ông cho rằng các nước thực sự mong muốn có quan hệ thương mại và đầu tư tốt với Thái Lan, vì vậy hai bên chia sẻ quan điểm “ổn định là yếu tổ chủ chốt để hỗ trợ thương mại và đầu tư”. Trong nỗ lực tăng cường lòng tin quốc tế, ông đã nhấn mạnh 3 nỗ lực chính của chính phủ: Các biện pháp đối phó với cuộc biểu tình chống chính phủ mới đây, các biện pháp khẩn cấp sau khi biểu tình chấp dứt, công tác tái thiết và hòa giải.

Trước đó, chính quyền bắt đầu bãi bỏ lệnh giới nghiêm đã được ban bố tại thủ đô Bangkok và 23 tỉnh thành. Lệnh này được áp đặt hôm 19/5 vừa qua, sau khi quân đội tiến hành cuộc tấn công vào khu trung tâm thủ đô Bangkok, nơi phe “áo đỏ” chiếm đóng. Tiếp theo đó là hơn 30 tòa nhà, các khu thương mại, cơ quan, văn phòng và kể cả thị trường chứng khoán Bangkok đã bị đốt phá. Bạo động không chỉ diễn ra tại thủ đô Thái Lan mà còn lan rộng đến nhiều tỉnh, đặc biệt là ở miền Bắc và Đông Bắc, nơi phe “áo đỏ” rất được ủng hộ.

Tuy nhiên, trước mắt, tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ đầu tháng 4 vẫn được duy trì.

 

                                                                               Theo DanTri

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục