Chính trường Malaysia đang ồn ào vụ xì-căng-đan một chính khách phe đối lập gian dối khoe khoang công trạng cá nhân, gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ đối ngoại

Theo báo The Star, dư luận Malaysia đã tố cáo ông Jeffrey Wong, lãnh đạo Đảng Hành động Dân chủ (DAP) tại bang Sabah, khoe với giới báo chí  rằng ông đã được Nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tước hiệu Hiệp sĩ cao quý. Để làm bằng chứng, ông còn trưng ra bức ảnh nữ hoàng gắn vào ngực ông huy chương Hiệp sĩ trong dịp kỷ niệm sinh nhật nữ hoàng. Bức ảnh đã được phe cánh của ông quảng bá trên một bảng quảng cáo lớn.

 
Các quan chức Anh tại Malaysia đã phản ứng về sự dối trá của chính khách Jeffrey Wong. Khi được báo chí chất vấn, Cơ quan Cao ủy Anh tại Kuala Lumpur tuyên bố: “Chúng tôi có thể khẳng định chưa bao giờ mời ông Jeffrey Wong dự lễ mừng sinh nhật nữ hoàng”.
 
 
Bức ảnh phong tước Hiệp sĩ bị nghi ngờ. Ảnh: ASIA NEWS


Trước làn sóng chỉ trích của báo chí và dư luận, ông Jeffrey Wong cố sức thanh minh tước hiệu Hiệp sĩ được phong nhân dịp mừng sinh nhật thứ 84 của nữ hoàng. Tuy nhiên, ông không giải thích về bức ảnh mà nhiều người nghi ngờ là ảnh ghép bằng kỹ thuật vi tính. Ông nói: “Đây là vấn đề cá nhân của tôi, không có liên quan gì với công chúng, vậy mà nó đang bị chính trị hóa”. Ông cho biết tước Hiệp sĩ là phần thưởng công nhận sự đóng góp của ông với các tổ chức viện trợ nhân đạo quốc tế và Tổ chức Thầy thuốc không biên giới.
 
Báo chí Anh cũng phải lên tiếng về vụ bê bối này. Tờ Daily Telegraph đã phân tích bức ảnh bị nghi ngờ là ảnh ghép. Tờ báo cho rằng chuỗi vòng đeo cổ của ông Jeffrey Wong trong bức ảnh không phải là loại vòng vàng ròng mà người được phong tước hiệu Hiệp sĩ thường đeo tại lễ phong tước ở Anh. Tờ báo còn lưu ý: “Điều đáng nói là lễ phong tước hiệu Hiệp sĩ nước Anh nhân dịp mừng sinh nhật nữ hoàng năm 2010 chưa được tổ chức”.
 
                                                                             Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục