Ông Pikulthong, một trong những thủ lĩnh phe

Ông Pikulthong, một trong những thủ lĩnh phe "áo đỏ", được cảnh sát hộ tống sau khi đăng kí tham gia tranh cử ở Bangkok hôm 28/6.

Tòa án Hình sự Thái Lan ngày 19/7 đã bác bỏ kiến nghị cho thủ lĩnh "áo đỏ" Korkaew Pikulthong nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại và tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử cuối tuần này.

Pikulthong hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố liên quan đến cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" vừa qua, và đây là lần thứ hai luật sư của ông Pikulthong trình kiến nghị này và bị bác bỏ.

Theo tờ Bưu điện Bangkok, tòa án bày tỏ lo ngại ông Pikulthong sẽ bỏ trốn khi được tại ngoại. Nếu bị buộc tội, ông này có thể phải chịu án tử hình.

Theo kế hoạch, ngày 25/7 tới, cử tri ở đơn vị bầu cử số sáu thuộc thủ đô Bangkok sẽ đi bỏ phiếu bầu ra người thay thế nghị sĩ Tiva Ngernyuang của đảng Dân chủ vừa qua đời.

Cùng ngày, báo trên cũng đưa tin Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva thừa nhận rằng một số phong trào của lực lượng "
áo đỏ" chống chính phủ xuất phát một phần từ cảm giác bị đối xử bất công.

Phát biểu tại một hội thảo về chính trị, Thủ tướng Abhisit cho rằng nên xem xét vấn đề khoảng cách giàu-nghèo trong xã hội không chỉ ở góc độ thu nhập, bởi vấn đề này còn liên quan đến cảm nhận của dân chúng về cách mà họ được đối xử.

Trong khi đó, đảng đối lập Vì Nước Thái (Puea Thai-PTP) thông báo kế hoạch tổ chức hoạt động mừng sinh nhật cựu Thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan Thaksin Shinawatra vào ngày 26/7 tới tại tỉnh Chiang Mai.

Ban tổ chức dự kiến sẽ hội tụ được hàng nghìn người ủng hộ ông Thaksin tham gia, và bản thân ông sẽ có bài phát biểu nhân sự kiện này. PTP cho rằng hoạt động này sẽ không vi phạm sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đang được áp đặt tại tỉnh này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong đã cực lực bác bỏ thông tin nói rằng ông Arisman Pong, cộng sự đắc lực của ông Surachai Thewarat - một thủ lĩnh phe “áo đỏ” Thái Lan bị nghi là phần tử khủng bố - đang lẩn trốn trên đất Campuchia.

Thông tin này được đăng trên tờ Dân tộc của Thái Lan số ra ngày 16/7.

Ông Koy Kuong khẳng định Arisman Pong không có mặt trên lãnh thổ Campuchia, và nếu có bất cứ tên khủng bố nào xuất hiện ở Campuchia, Phnom Penh sẽ ngay lập tức bắt giữ mà không cần chờ đề nghị của nước khác./.

                                                                                          Theo TTXVN

Các tin khác


Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Động đất rung chuyển phía Tây Nhật Bản, ít nhất 8 người bị thương

Chính phủ Nhật Bản cho biết một trận động đất có độ lớn 6,6 đã làm rung chuyển một khu vực rộng lớn ở phía Tây của nước này vào tối 17/4, song không đưa ra cảnh báo về sóng thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục