Tập trận chung Hàn - Mỹ tại Hoàng Hải.

Tập trận chung Hàn - Mỹ tại Hoàng Hải.

Mặc dù Bắc Kinh phản đối, Washington vẫn cương quyết khởi động tập trận chung với Seoul tại vùng biển giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.

 

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates sẽ cùng có mặt tại Hàn Quốc vào ngày 21.7, mang theo trọng trách mà Tổng thống Barack Obama giao phó. Đó là nhấn mạnh sự ủng hộ của Washington đối với đồng minh thân cận tại Đông Bắc Á trước các nguy cơ tiềm tàng trong khu vực, nhất là sau vụ tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm tại Hoàng Hải. Trước diễn biến gây căng thẳng mới trong quan hệ liên Triều, Mỹ luôn bày tỏ quyết tâm kề vai sát cánh với Hàn Quốc, khẳng định sự đoàn kết chặt chẽ giữa 2 bên trong 60 năm qua.

Trọng tâm của chuyến thăm này là cuộc đối thoại lần đầu tiên giữa ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng 2 nước, theo hãng tin Reuters. Giới chức Mỹ cho hay sự kiện cấp cao 2+2, thường chỉ dành cho những đồng minh thân cận nhất của Mỹ, cho thấy quan điểm rõ ràng của Tổng thống Obama về quan hệ với Hàn Quốc. Bà Clinton cũng dự định sẽ bàn thảo với người đồng cấp Hàn Quốc về quan hệ kinh tế song phương trong nỗ lực thúc đẩy sự ra đời của hiệp ước tự do thương mại đang bị đình trệ lâu nay, cũng như việc Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức Hội nghị G20 sắp tới. Bên cạnh đó, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell cho hay cuộc đối thoại tại Seoul lần này nhằm bàn thảo các bước tiếp theo trong quan hệ giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên, bao gồm cả việc có nên tiếp tục vòng đàm phán hạt nhân 6 bên hay không, và nếu có thì dưới những thỏa thuận nào.

Tại Seoul, bộ đôi Clinton - Gates cũng sẽ cùng với 2 người đồng nhiệm Hàn Quốc tuyên bố thời điểm bắt đầu cuộc tập trận chung trên biển và trên không, kéo dài hơn 1 tháng, tại Hoàng Hải và biển Nhật Bản. AFP dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Geoff Morrell cho hay cuộc tập trận lần này nhằm củng cố khả năng "chống tàu ngầm" của quân đội 2 bên, đồng thời phô trương sức mạnh và chuyển thông điệp mạnh mẽ đến Bình Nhưỡng. CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận trên và dọa sẽ "không ngồi yên", trong khi Trung Quốc bày tỏ lo ngại trước bất cứ cuộc tập trận nào giữa Mỹ và Hàn Quốc tại Hoàng Hải, vùng biển ngăn cách nước này và bán đảo Triều Tiên. Trước đó, Bắc Kinh đã thúc giục các cường quốc trong khu vực "để sự kiện tàu Cheonan lại phía sau" nhằm giảm căng thẳng trong khu vực.

                                                                        Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục