Bộ trưởng Nhập cư Anh Damian Green cho biết nước này sẽ không theo chân Pháp đề xuất luật cấm phụ nữ trùm khăn kín mặt. Theo ông, động thái như vậy đi ngược lại với các quy ước của một xã hội khoan dung và tôn trọng lẫn nhau.

Ngoài ra, ông Green nhấn mạnh rằng việc bỏ phiếu cấm khăn trùm kín mặt ở Anh sẽ có thể gây rắc rối cho quốc hội. Tuy nhiên, nhận định trên của ông sẽ có tác dụng làm mất tinh thần số người ủng hộ lệnh cấm đang ngày càng tăng lên. Cuộc thăm dò dư luận tuần trước cho thấy 67% cử tri Anh muốn đặt việc trùm khăn kín mặt ra ngoài vòng pháp luật.

67% cử tri Anh ủng hộ lệnh cấm khăn trùm kín mặt. Ảnh: GETTY
 
Theo báo The Sunday Telegraph, quyết định của ông Green sẽ khiến một số nghị sĩ thất vọng, trong đó có Philip Hollobone, người đã đệ trình một dự luật cấm bất cứ ai che kín mặt nơi công cộng. Ông này nhấn mạnh ông sẽ từ chối tổ chức bất kỳ cuộc gặp mặt cử tri nào có phụ nữ trùm khăn che kín mặt. Bên cạnh đó, Đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP) cũng ủng hộ lời kêu gọi ban hành lệnh cấm sau khi Hạ viện Pháp thông qua lệnh cấm khăn trùm kín mặt nơi công cộng.
 
Trả lời phỏng vấn của báo The Sunday Telegraph, ông Green cho biết mùa hè này, nước Anh sẽ mạnh tay với tình trạng nhập cư bất hợp pháp, kể cả các vụ kết hôn giả, vấn đề công nhân bất hợp pháp và nạn buôn người.
 
                                                                                    Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục