Sáng sớm 19-7, một xe lửa tốc hành đã lao vào một xe lửa hành khách đang đậu tại nhà ga ở miền Đông Ấn Độ, khiến 61 người tử vong và 125 người bị thương.

Tai nạn xảy ra lúc 2 giờ sáng khi xe tốc hành Uttarbanga Express đâm vào xe lửa Vananchal Express khi nó rời nhà ga Sainthia, cách Calcutta khoảng 200 km về phía Bắc. Hai tài xế của xe Uttarbanga Express đều thiệt mạng.

Mui một toa xe tốc hành Uttarbanga Express nằm vắt vẻo trên nóc xe Vananchal Express. Ảnh: AP

 
Ông Bhupinder Singh, cảnh sát trưởng bang Tây Bengal, nhận xét rằng con số tử vong có thể còn tăng lên. theo ông, hiện vẫn quá sớm để có thể biết được bao nhiêu người vẫn còn bên trong các toa xe.
 
Đây là vụ đụng xe lửa lớn thứ hai ở bang Tây Bengal trong vòng hai tháng qua. Bộ trưởng Đường sắt Mamata Banerjee nhận định đó có thể là một vụ phá hoại. Ngày 28-5, một xe lửa chở khách đã bị trật đường ray và bị một xe lửa chở hàng đâm vào làm 145 người chết. Nhà chức trách đã đổ lỗi cho phiến quân gây ra vụ này.
 
 Tai nạn kể trên đã phá tan hai toa hành khách và một toa hành lý. Theo hãng tin AP, lực va chạm mạnh đến mức mui một toa xe bay lên không trung và rơi xuống nằm trên đường ray phía trước. Cư dân địa phương đã bò qua các mảnh vỡ tìm kiếm người sống sót trước khi các nhân viên cứu nạn đến và sử dụng máy cắt kim loại.
 

Tai nạn đường sắt là chuyện thường xảy ra ở Ấn Độ và hầu hết nguyên nhân được cho là do bảo trì kém.

 

                                                                                      Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Hai tham vọng lớn xung quanh cuộc cách mạng kỹ thuật số ở châu Âu

Cuộc họp không chính thức Bộ trưởng Viễn thông Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra trong hai ngày 11-12/4 tại thành phố Louvain-la-neuve của Bỉ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục