Thủ tướng Abhisit Vejjajiva có nguy cơ bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm

 
Tòa án Hiến pháp Thái Lan vào ngày 9-8 đã bắt đầu mở phiên xử đầu tiên vụ Đảng Dân chủ cầm quyền lạm dụng khoản trợ cấp quốc gia 29 triệu baht. Hãng tin Reuters nhận định vụ án này có thể làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng chính trị đang kéo dài tại đất nước có nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á này.
Cựu thủ tướng Thái Lan Chuan Leekpai (trái) và cựu chủ tịch Đảng Dân chủ Banyat Bantadtan tại Tòa án Hiến pháp ở Bangkok ngày 9-8. Ảnh: REUTERS

Ủy ban Bầu cử Thái Lan cáo buộc Đảng Dân chủ đã lạm dụng khoản tiền tài trợ nói trên trong cuộc tổng tuyển cử năm 2005 và kêu gọi giải tán đảng này. Theo đó, đảng này đã không công bố việc mua các tấm biển vận động nhỏ hơn và rẻ hơn nhiều so với những tấm biển mà họ đề nghị chi tiền. Như vậy, đảng chính trị lâu đời nhất ở Thái Lan nói trên đối mặt với nguy cơ bị giải tán; khi đó, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và các giới chức trong đảng sẽ bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm.

Việc giải tán và bị cấm đoán hoạt động chính trị nếu có sẽ là thất bại lớn đối với Đảng Dân chủ và những người ủng hộ họ đã đấu tranh một thời gian dài để dồn các đảng phái được cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra hậu thuẫn vào bước đường cùng. Nếu tòa án đi đến phán quyết giải tán đảng này, điều đó có thể dẫn đến một cuộc bầu cử mới. Khi ấy, Đảng Puea Thai ủng hộ ông Thaksin sẽ có cơ hội giành chiến thắng bởi họ có được sự ủng hộ to lớn từ nông thôn.

Các nhà phân tích nhận định rằng ngay cả trong trường hợp tòa án tuyên bố tha bổng Đảng Dân chủ thì nỗ lực của Thủ tướng Abhisit nhằm giải quyết tình trạng rối loạn chính trị kéo dài suốt 5 năm nay sẽ vẫn còn bị cản trở. Thêm vào đó, sự tuyên bố trắng án sẽ củng cố thêm khẳng định của Đảng Puea Thai và phong trào “áo đỏ” rằng các tòa án Thái Lan đều bị chính trị hóa.

Vụ án trên có thể kéo dài 2 tháng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thị trường tài chính nước này vốn đã bật dậy mạnh mẽ sau vụ bạo động chết người hồi tháng 4 và tháng 5. Bằng chứng đầu tiên là cả đồng baht lẫn chứng khoán ngày 9-8 đều đạt mức cao nhất trong vòng 26 tháng qua.

Trước đây, hai đảng cầm quyền được ông Thaksin lãnh đạo và hậu thuẫn đã bị tòa án giải tán kể từ cuộc đảo chính năm 2006. Ông Thaksin và những ngưởi ủng hộ cho rằng ông là nạn nhân của bộ máy tư pháp đầy thành kiến.
 
 
 
                                                                                         Theo NLĐ

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục