Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc cho biết số gạo, mì và ximăng sẽ được chuyển đến thành phố Sinuiju của Triều Tiên.

Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc cho biết số gạo, mì và ximăng sẽ được chuyển đến thành phố Sinuiju của Triều Tiên.

Chính quyền Seoul hôm 13.9 thông báo kế hoạch gửi 5.000 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác cho Bình Nhưỡng. Đây là dấu hiệu cho thấy nỗ lực làm giảm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

 

Người đứng đầu Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc, ông Yoo Chong Ha cho biết số gạo trên cùng với 3 triệu gói mì ăn liền và 10.000 tấn ximăng sẽ được chuyển đến thành phố Sinuiju của Triều Tiên, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đợt lũ lụt vừa qua. Hàn Quốc cũng đã có kế hoạch viện trợ 10 tỉ won (khoảng 8,5 triệu USD) cứu trợ để giúp Triều Tiên khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ước tính có khoảng 80.000-90.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Triều Tiên. Theo ông Yoo, 5.000 tấn gạo có thể cứu đói cho 100.000 người trong 100 ngày. Số hàng viện trợ này sẽ được chuyển giao hết trong vòng 1 tháng.

Đây là đợt viện trợ lớn đầu tiên của Hàn Quốc cho Triều Tiên kể từ sau vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

Ngày 13.9, Hàn Quốc đã công bố báo cáo đầy đủ, cuối cùng về kết quả cuộc điều tra vụ chìm tàu chiến Cheonan, trong đó tái khẳng định ngư lôi của Bắc Triều Tiên đã tấn công làm đắm tàu. Báo cáo dày 289 trang công bố thêm một số chi tiết mới trong đó có nhật ký các cuộc đàm thoại giữa chỉ huy trưởng tàu Cheonan, Choi Won-il với Tư lệnh hạm đội Lee Won-bo tại thời điểm tàu đắm. Khi đó, thuyền trưởng Choi đã báo cáo rằng dường như tàu Cheonan đã bị trúng ngư lôi.

                                                                              Theo Báo Laodong

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục