Máy bay tiêm kích PAK-FA của Nga.
Ấn Độ có kế hoạch chi gần 6 tỉ USD để cùng hợp tác phát triển máy bay tiêm kích tàng hình với Nga trong 10 năm tới, báo chí Ấn Độ đưa tin hôm 12.9.
Sau nhiều năm đàm phán đầy khó khăn, Ấn Độ đã hoàn thiện được hợp đồng thiết kế sơ bộ (PDC) với Nga. Theo đó, Ấn Độ sẽ cùng Nga hợp tác phát triển dự án mang tên máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5, báo Business Standard dẫn lời quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.
Ủy ban An ninh Ấn Độ có thể sẽ tiến hành thảo luận về PDC trong tháng này. Nếu được chấp thuận, hợp đồng sẽ được chính thức ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đến Ấn Độ vào tháng 12 tới, vị quan chức trên cho biết.
Được biết, ông Navak, Chủ tịch Công ty Hàng Không Hindustan HAL – cơ quan sẽ phụ trách thiết kế và sản xuất máy bay tiêm kích tàng hình của Ấn Độ, cho biết: “Khi PDC được ký kết, chúng tôi sẽ hoàn thiện bản thiết kế máy bay tiêm kích tàng hình với thời gian khoảng 1,5 năm, trong khi quá trình phát triển và sản xuất sẽ mất khoảng 10 năm. Phía Ấn Độ sẽ phải chi khoảng gần 6 tỉ USD".
Máy bay tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ. |
Dự kiến, Ấn Độ sẽ chịu trách nhiệm khoảng 30% công việc thiết kế trong dự án và chủ yếu tập trung vào các bộ phận tổng hợp với chức năng tàng hình và một số thiết bị điện tử như bảng điện tử hàng không, hệ thống tác chiến điện tử và màn hình hiển thị trong khoang lái. Ngoài ra, Ấn Độ sẽ phải chịu trách nhiệm thiết kế từ chiếc máy bay tiêm kích tàng hình một chỗ ngồi thành loại hai chỗ ngồi biên chế trong lực lượng không quân Ấn Độ, Chủ tịch Navak cho biết.
Theo quan chức của Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiết lộ, Lực lượng Không quân Ấn Độ sẽ triển khai khoảng 250 chiếc máy bay tiêm kích tàng hình, mỗi chiếc có trị giá khoảng 100 triệu USD.
Kể từ những năm 1990, Cục Thiết kế Sukhoi của Nga đã phát triển loại máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 PAK-FA với tầm hoạt động hơn 5.000 km, nhằm cạnh tranh với máy bay tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ. Cho đến nay, F-22 là máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 duy nhất được đưa vào sử dụng trên thế giới. Trong khi đó, vào tháng 1.2010, chiếc máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 nguyên mẫu của Cục Thiết kế Sukhoi đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.
Theo Báo Thanhnien