Trong một cử chỉ hòa dịu, Bình Nhưỡng đã đề nghị với Seoul thảo luận dưới sự bảo trợ của Tổ chức Chữ thập Đỏ Quốc tế một chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán cách đây nửa thế kỷ vì phân chia lãnh thổ.


Đề nghị đoàn tụ do chủ tịch Hội chữ thập Đỏ Triều Tiên gửi Hội chữ thập Đỏ Hàn Quốc.

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, trong thư gửi Hội chữ thập Đỏ Hàn Quốc hôm 10/9, Hội chữ thập Đỏ Triều Tiên đề nghị hai bên gặp nhau càng sớm càng tốt. Mục đích là để vào ngày 22/9 này, nhân tết Trung Thu, một số gia đình bị chia cắt có thể sum vầy.

Các đảng phái ở Hàn Quốc đã hoan nghênh đề xuất của miền Bắc. Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc nói đang xem xét tích cực đề xuất của Triều Tiên và sẽ trả lời sau khi tham vấn với Chính phủ.

Kể từ năm 2000 cho đến khi xảy ra vụ một du khách Hàn Quốc bị lính Triều Tiên bắn chết tại núi Kumkang năm 2008, khoảng 20.000 gia đình đã có dịp đoàn tụ theo thỏa thuận đạt được sau chuyến công du lịch sử của tổng thống lúc bấy giờ là ông Kim Dae Jung.

Theo giới phân tích, đề nghị mới nhất của Triều Tiên là một trong những cử chỉ hòa dịu nữa, sau khi Bình Nhưỡng quyết định trao trả cho Seoul tàu đánh cá và 7 ngư dân bị bắt hồi tháng 8.

Các chuyên gia về Triều Tiên cho rằng qua hai cử chỉ trên, Bình Nhưỡng sẽ yêu cầu Hàn Quốc viện trợ thêm về lương thực và kinh tế. Giáo sư Yoo Ho- Yeol, đại học Seoul, còn nhận định rằng Triều Tiên hiện đang muốn dọn đường đối thoại trực tiếp với Mỹ.

                                                                                            Theo Dantri

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục