Ngày 15/9, cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf chính thức tuyên bố sẽ trở lại chính trường và ra mắt đảng chính trị mới mang tên All Pakistan Muslim League vào ngày 1/10.

 

Phát biểu tại hội thảo về đầu tư ở Hong Kong, ông Pervez Musharraf cho rằng ông vẫn có thể lấy lại được lòng tin của dân chúng và sẽ trở về Pakistan trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào năm 2013.

Theo tiết lộ của cựu Tổng thống, lễ thành lập đảng All Pakistan Muslim League sẽ được tổ chức tại thủ đô London của Anh - nơi ông đang định cư. Tham gia buổi lễ này sẽ có nhiều cựu quan chức Pakistan, những người ủng hộ và mong mỏi ông Pervez Musharraf sớm về nước để hoạt động trên chính trường.

Cũng tại buổi lễ này, cựu Tổng thống sẽ thông báo chính thức kế hoạch tham gia tranh cử và tuyển mộ thành viên mới cùng các "chiêu" thu hút người ủng hộ, đặc biệt là giới trẻ của Pakistan, cựu Bộ trưởng từng làm việc dưới quyền ông Chaudhry Shahbaz đã nhận đứng ra làm cầu nối.

Được biết, từ tháng 4, ông đã gửi đơn xin đăng ký thành lập đảng chính trị mới với Ủy ban Bầu cử Pakistan. Cựu Chánh văn phòng Tổng thống, Mohammad Ali Saif là cố vấn luật pháp cho ông Pervez Musharraf. Hồi tháng 5, các thành viên Ủy ban Bầu cử đã nghe ông này trình bày về kế hoạch thành lập cũng như cơ cấu của đảng chính trị mới.

Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf vẫn tham vọng được trở lại chính trường.

Đến cuối tháng 7, ông Pervez Musharraf đã có hàng loạt cuộc tiếp xúc với những nhà tài trợ và những người ủng hộ tại Dubai. Ngoài ra, ông còn tổ chức các cuộc thảo luận để lấy ý kiến, tư vấn của các cố vấn trước khi tổ chức buổi ra mắt đảng All Pakistan Muslim League. Hiện ông Pervez Musharraf đã nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Từ chức Tổng thống vào tháng 8/2009 sau nhiều tháng đối phó với những cuộc biểu tình phản đối và những chống phá từ các đảng phái chính trị khác, ông Pervez Musharraf đã buộc sang Anh sinh sống. Nếu trở về Pakistan, nhiều khả năng cựu Tổng thống sẽ phải đối mặt với những cáo buộc về lạm dụng chức quyền và cả những hành động từ tháng 10/1999 khi có cuộc đảo chính giúp ông lên nắm quyền lãnh đạo quốc gia Nam Á này.

Mặc dù vậy, trong lần trả lời phỏng vấn hãng BBC hồi tuần trước, ông Pervez Musharraf vẫn khẳng định sẽ bất chấp mọi đe dọa và trở về quê hương. Niềm mong mỏi của người đàn ông 67 tuổi này là lấy lại được uy tín và quyền lực trên chính trường.

Nhiều nhà phân tích nhận định rằng, có thể ông Pervez Musharraf sẽ không chính thức ra tranh cử Tổng thống mà sẽ lựa chọn một ứng viên trẻ, tài năng trong đảng để bồi dưỡng và ủng hộ. Sau đó, nếu ứng viên của ông chiến thắng, ông sẽ vẫn tiếp tục có một vị trí cố vấn đầy uy quyền trên chính trường Pakistan.

Được biết, trong 2 năm qua, các tòa án ở Pakistan đã nhận được tới 12 đơn kiện cựu Tổng thống Pervez Musharraf, Tuy nhiên, chỉ có một đơn kiện đang bị điều tra tiếp, còn 11 lá đơn khác đã bị bác bỏ. Và đây cũng là tia hy vọng giúp ông Pervez Musharraf có thể về nước một cách an lành

 

                                                                                      Theo CAND

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục