Phát biểu trong cuộc hội đàm hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cho rằng mối quan hệ giữa Washington và Delhi sẽ là một trong những quan hệ đối tác định hình thế kỷ 21.

Tổng thống Obama duyệt đội danh dự trong lễ đón chính thức tại dinh tổng thống ở New Delhi ngày 8/11.
Tới thăm thủ đô New Delhi, nhà lãnh đạo Mỹ cho hay Ấn Độ là một cường quốc thế giới và hai nước cần hợp tác để thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng.
Trong bài phát biểu trước quốc hội sau đó, ông Obama nói ông ủng hộ nỗ lực của New Delhi nhằm trở thành thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.
Ấn Độ là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài 10 ngày của Tổng thống Obama nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng cũng sẽ đến thăm Indonesia, Hàn Quốc và Nhật Bản sau đó.
Hai nhà lãnh đạo trong cuộc hội báo sau hội đàm.
Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ cho biết Washington và Delhi đã quyết định “thúc đẩy chiều sâu mối quan hệ để hợp tác như những đối tác bình đẳng trong mối quan hệ chiến lược”.
Ông Singh nói thêm hai bên sẽ mở hợp tác trong các lĩnh vực vũ trụ, hạt nhân và quốc phòng.
Tổng thống Obama cũng công bố một sáng kiến giữa 2 nước nhằm cải thiện an ninh tại các sân bay, bến cảng và biên giới.
Vợ chồng ông Obama đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi ở thủ đô.
Khái quát về mối quan hệ giữa 2 nước, ông Obama nói: “Là 2 nền dân chủ lớn nhất thế giới, 2 nền kinh tế thị trường lớn và đang nổi, 2 xã hội đa dạng và đa sắc tộc, chúng ta không chỉ có cơ hội mà còn có trách nhiệm đi đầu’.
“Và đó là lý do tại sao tôi tin rằng mối quan hệ Mỹ-Ấn sẽ là một trong những quan hệ định hình thế kỷ 21”, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định.
Ông Obama và phu nhân thăm lăng mộ Humayun tại New Delhi.
Đáp lại, Thủ tướng Singh cũng nói mối quan hệ giữa 2 nước là mối quan hệ định hình và không thể thiếu trong những thập niên tới.
Trong ngày thứ 3 và cũng là ngày cuối cùng lưu lại Ấn Độ, ông Obama đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi. Cuối tuần qua, ông Obama đã tới thăm thành phố Mumbai.
Trước khi tới thủ đô New Delhi, vợ chồng ông Obama đã tới thăm thành phố Mumbai.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng công bố các thỏa thuận thương mại mới với Ấn Độ trị giá 10 tỷ USD. Thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đạt khoảng 40 tỷ USD trong năm 2008, thấp hơn đáng kể thương mại giữa Mỹ và các đối tác khác như Trung Quốc và châu Âu.
Theo Dantri
Ngày 3/6, Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi đàm phán mới với Trung Quốc, khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin kêu gọi Bắc Kinh tham gia đối thoại với Washington với tư cách là các nhà lãnh đạo quốc phòng có trách nhiệm.
Phóng viên TTVXN tại Nam Phi dẫn thông báo của Bộ Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường nước này ngày 2/6 cho biết Nam Phi sẽ gửi 400 lính cứu hỏa đến tỉnh bang Alberta của Canada để hỗ trợ công tác dập tắt các đám cháy rừng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/6, Bộ Y tế Cameroon cho biết đã có thêm 26 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả đang hoành hành tại nước này trong hai tuần qua, nâng tổng số nạn nhân lên 426 người. Ngoài ra có khoảng 1.868 trường hợp được xác nhận mắc bệnh.
Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các biện pháp đáp trả của Washington liên quan Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sẽ không làm thay đổi quan điểm của Moskva.
Theo phóng viên TTVXN tại Buenos Aires, trong các ngày từ 31/5-2/6, Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Argentina (ACBA) đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Entre Ríos với mục đích thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.
Theo hãng tin AFP, các cuộc pháo kích đã khiến 18 dân thường thiệt mạng tại một khu chợ ở thủ đô Khartoum của Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch không có dấu hiệu hạ nhiệt.