Người biểu tình manh động với cảnh sát ở Seoul, Hàn Quốc hôm 7-11

Người biểu tình manh động với cảnh sát ở Seoul, Hàn Quốc hôm 7-11

Khoảng 20.000 người đã dự một cuộc tuần hành gần Tòa Thị chính Seoul hôm 7-11. Cảnh sát Hàn Quốc hôm 8-11 cho biết đã bắt giữ 4 người trong các cuộc tuần hành chống toàn cầu hóa diễn ra ở thành phố Seoul một ngày trước đó. Theo hãng tin Reuters, khoảng 20.000 người đã dự một cuộc tuần hành gần Tòa Thị chính Seoul hôm 7-11 để phản đối Hội nghị Cấp cao nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) sắp tới.

Cuộc tuần hành này ban đầu diễn ra trong hòa bình nhưng một số người đã manh động với cảnh sát chống bạo động sau khi họ ngăn đám đông kéo đến những con đường đông đúc gần đó. Cảnh sát đã phun hơi cay vào những người dẫn đầu đám đông để buộc họ quay trở lại.  Một sĩ quan cảnh sát giấu tên cho hãng tin AP biết 4 người đã bị bắt và đang bị điều tra nhưng không tiết lộ thêm thông tin gì khác.
 
Cuộc tuần hành nói trên diễn ra 4 ngày trước khi Hội nghị Cấp cao G20 khai mạc ở thành phố Seoul. Đám đông biểu tình cho biết họ phản đối toàn cầu hóa, đồng thời chỉ trích G20 đã không tập trung vào việc tạo việc làm hoặc bảo vệ các chương trình xã hội.  Lee Chang-geun, một nhà hoạt động lao động, cáo buộc G20 thúc đẩy cắt giảm chi tiêu công về các chương trình phúc lợi xã hội. Ông cho biết các nhà hoạt động có kế hoạch tổ chức một cuộc tuần hành lớn khác khi hội nghị khai mạc vào ngày 11-11 tới.
 
Trong một diễn biến liên quan, 6 nhà hoạt động Philippines cho biết họ đã bị từ chối cho nhập cảnh vào Hàn Quốc và bị buộc phải trở về nước hôm 6-11. Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Herminio Coloma nói chính phủ sẽ cân nhắc đưa ra phản đối ngoại giao đối với vụ việc sau khi nhận được thông tin từ các nhà ngoại giao. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết quyết định nói trên được dựa trên một điều luật cấm nhập cư đối với những người có thể đe dọa đến lợi ích quốc gia và trật tự xã hội của nước này.
 
Trong lúc này, cảnh sát và quân đội Hàn Quốc đang được đặt trong tình trạng báo động cao nhất để ngăn chặn bất kỳ âm mưu, hành động nào nhằm phá hoại Hội nghị Cấp cao G20. Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), khoảng 45.000 cảnh sát đã được triển khai khắp Seoul để bảo vệ an ninh cho hội nghị kéo dài 2 ngày này. 
 
                                                                            Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Động đất có độ lớn 5,6 làm rung chuyển tỉnh Tokat của Thổ Nhĩ Kỳ

AFAD cho biết chấn tiêu của trận động đất được xác định nằm ở thị trấn Sulusaray thuộc tỉnh Tokat, cách thủ đô Ankara khoảng 450 km về phía Đông. Trong khi đó, kênh truyền hình tư nhân NTV đưa tin rung chấn cũng lan đến các tỉnh lân cận của Tokat.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục