Julian Assange phủ nhận mối liên quan với các hacker l Cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ WikiLeaks và các công ty đối thủ diễn ra trên mạng

 
Nhà sáng lập website WikiLeaks Julian Assange đã gặp gỡ các luật sư và các nhà ngoại giao Úc trong nhà tù của Anh. Assange bác bỏ tin đồn rằng ông hoặc WikiLeaks đứng sau các cuộc tấn công của các hacker nhằm vào website các công ty đã cắt đứt mối quan hệ với tổ chức này.
 

Biểu tình ủng hộ WikiLeaks và nhà sáng lập Julian Assange trước sứ quán Anh ở Budapest (Hungary) ngày 9-12. Ảnh: REUTERS

 

Trước đó, ngày 9-12, vị đại diện chính thức của sứ quán Úc ở Anh đã trò chuyện qua điện thoại với nhà sáng lập WikiLeaks đang bị giam giữ. Theo hãng tin Rosbalt, Assange đã dọa rằng trong trường hợp ông bị ngồi tù hoặc chết thì những công bố mới trên WikiLeaks sẽ đụng đến các quyền lợi của nước Mỹ.

 
Trong khi đó, theo hãng tin AP, trên mạng đã diễn ra cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ WikiLeaks và các công ty mà họ cáo buộc đã cố gắng đàn áp website này. Hậu quả là website của hai bên đều bị tê liệt hoặc bị tắc nghẽn vì bị tấn công. Ở Hà Lan, một cậu bé 16 tuổi bị bắt giữ vì tình nghi liên quan đến các vụ tấn công do những người ủng hộ WikiLeaks thực hiện.
 

Thủ tướng Nga và Tổng thống Brazil lên tiếng
 
Khi các đồng minh của Mỹ chỉ trích WikiLeaks, một số nhà lãnh đạo trên thế giới đặt vấn đề xoay quanh việc bắt giữ Assange. Thủ tướng Nga Vladimir Putin nhận định sự kiện Assange bị giam giữ cho thấy phương Tây có những vấn đề riêng của mình về dân chủ. Thủ tướng Nga đặt câu hỏi: “Vì sao Assange bị giữ trong tù? Đó có phải là dân chủ?”.
 
Bên cạnh đó, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nói ông ngạc nhiên nhận thấy thiếu sự phản đối chống lại việc bắt giữ Assange.

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp với Liên hiệp châu Âu về an ninh mạng, chống khủng bố và bảo vệ dữ liệu, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết bộ này đang xem xét các cuộc tấn công trên không gian mạng nhằm vào các đối thủ của WikiLeaks và các công ty đã ngưng làm ăn với website này.
 
Nhiều công ty Mỹ đã cắt quan hệ với WikiLeaks, trong đó có MasterCard, Visa, Amazon.com, PayPal và EveryDNS. Những người ủng hộ WikiLeaks ở Thụy Sĩ và Đức đe dọa kiện các công ty tài chính Mỹ đã ngưng quan hệ với website này. Đồng thời, các giới chức tư pháp ở Pháp đã ngăn chặn nỗ lực của Chính phủ Pháp nhằm loại bỏ WikiLeaks ra khỏi các máy chủ ở nước này.
 
Bên cạnh đó, bà Navi Pillay, một giới chức hàng đầu về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, lên tiếng báo động về động thái của các giới chức và các tập đoàn cắt đứt nguồn tài trợ của WikiLeaks và loại bỏ WikiLeaks ra khỏi máy chủ.
 
Bà cho rằng điều đó vi phạm quyền tự do thể hiện của WikiLeaks. Bà cũng tỏ ra ngạc nhiên trước quy mô các cuộc tấn công trên mạng nhằm vào các công ty tài chính lớn của Mỹ. Bà Pillay nhấn mạnh: “Thực chính xác khi các phương tiện truyền thông gọi đó là cuộc chiến tranh mạng. Sự việc đang xảy ra thật đáng ngạc nhiên”.
 
WikiLeaks đã bị áp lực tăng cao kể từ khi bắt đầu công bố khoảng 25.000 tài liệu bí mật về ngoại giao của Mỹ. Đã xảy ra những vụ tấn công vào website này và những lời đe dọa nhắm vào nhà sáng lập Assange. Các giới chức Mỹ cho rằng hành động của WikiLeaks đã đẩy ngành ngoại giao lâm vào tình trạng lộn xộn, khiến nhiều quốc gia cắt giảm quan hệ với Mỹ.
 
Ngày 10-12, 500 người xuống đường tham gia biểu tình ủng hộ WikiLeaks ở Sydney (Úc). Trong khi đó, ở thành phố Multan (Pakistan), hàng chục người đốt cờ Mỹ và cờ Anh trên đường phố để phản đối việc giam giữ Assange. Ngoài ra, các cuộc biểu tình ủng hộ WikiLeaks cũng đã được hoạch định vào ngày 10-12 ở Brisbane (Úc) và ngày 13-12 ở London (Anh).
 
 
                                                                                       Theo NLĐ

Các tin khác


Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự nhiều hoạt động tại Đối thoại Shangri-La

Trong khuôn khổ tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore từ ngày 2 đến 4/6, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham dự các phiên họp toàn thể, chiêu đãi chính thức và tiếp tục tiến hành các cuộc gặp song phương bên lề sự kiện.

Đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc tại Ấn Độ

Đã xác định được nguyên nhân cũng như những người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở bang Odisha, Ấn Độ vào tối 2/6 vừa qua.

Mỹ thúc giục Trung Quốc củng cố đối thoại quốc phòng

Ngày 3/6, Mỹ đã đưa ra lời kêu gọi đàm phán mới với Trung Quốc, khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin kêu gọi Bắc Kinh tham gia đối thoại với Washington với tư cách là các nhà lãnh đạo quốc phòng có trách nhiệm.

Nam Phi cử 400 lính cứu hỏa hỗ trợ dập cháy rừng ở Canada

Phóng viên TTVXN tại Nam Phi dẫn thông báo của Bộ Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Môi trường nước này ngày 2/6 cho biết Nam Phi sẽ gửi 400 lính cứu hỏa đến tỉnh bang Alberta của Canada để hỗ trợ công tác dập tắt các đám cháy rừng.

Trên 420 người tử vong do dịch tả ở Cameroon

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/6, Bộ Y tế Cameroon cho biết đã có thêm 26 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả đang hoành hành tại nước này trong hai tuần qua, nâng tổng số nạn nhân lên 426 người. Ngoài ra có khoảng 1.868 trường hợp được xác nhận mắc bệnh.

Nga phản ứng với biện pháp đáp trả của Mỹ về hiệp ước New START

Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các biện pháp đáp trả của Washington liên quan Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) sẽ không làm thay đổi quan điểm của Moskva.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục