Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Hàn Quốc đã tiến hành hai cuộc tập trận bắn đạn thật lớn chưa từng có trên biển và trên đất liền. Cả hai địa điểm được lựa chọn để trút đạn thật có vị thế địa chiến lược vô cùng nhạy cảm đối với Bình Nhưỡng - một là đảo Yeongpyeong, nơi vào ngày 23/11 diễn ra sự kiện đấu pháo giữa hai miền và hai là một địa điểm ở Pocheonn có mức độ "khiêu khích" cực nhạy, nơi chỉ cách biên giới khoảng 30km.

 

Trong cả hai cuộc tập trận này chỉ có vài chục khẩu pháo phát hỏa với vài nghìn quả đạn pháo, song đứng đằng sau là một lực lượng quân đội cùng khí tài hiện đại và hùng hậu của hải, lục, không quân Hàn Quốc sẵn sàng lao vào cuộc, khiến cho cuộc biểu dương sức mạnh lần này của Seoul giống như một đòn cân não và thậm chí được xem là cái bẫy để chỉ một trận là "tan tác chim muông" đối với Bình Nhưỡng.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã 6 lần liên tiếp cảnh báo về cái gọi là hành động khiêu khích của Seoul và thề sẽ "trả đũa không thương tiếc", thậm chí là phản kích hạt nhân khiến HĐBA LHQ phải họp khẩn cấp để thảo luận tình hình căng thẳng liên Triều. Cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu của Nga, sau khi nước này và Trung Quốc bày tỏ quan ngại về việc Hàn Quốc tuyên bố vẫn cứ tiến hành tập trận bắn đạn thật, bất chấp đe dọa của CHDCND Triều Tiên. Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin cho rằng HĐBA LHQ phải gửi "một kêu gọi kiềm chế" đến 2 bên và hỗ trợ thực hiện các hoạt động ngoại giao để giải quyết tranh chấp đang căng hơn dây đàn tại đây.

Nạn nhân của tình hình căng thẳng liên Triều.

Thế nhưng, trái với những điều khiến thế giới "thót tim" chờ đợi, các cuộc tập trận của Hàn Quốc diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ… vì hãng thông tấn trung ương KCNA dẫn thông cáo của Quân đội nhân dân CHDCND Triều Tiên cho biết: "Lực lượng vũ trang cách mạng Triều Tiên thấy không nhất thiết phải trả đũa mọi hành động khiêu khích quân sự".

Điều gì đã khiến cho CHDCND Triều Tiên thay đổi lập trường từ đe dọa cứng rắn sang chỉ trích nhẹ trong một sớm một chiều như vậy trước các động thái tập trận ngày càng "cứng" của Hàn Quốc.

Theo báo giới có 4 nguyên nhân.

1- Bình Nhưỡng hiểu được tâm lý của Seoul cần một cuộc bắn đạn thật tại đảo Yeongpyeong để "xả stress" sau khi bị CHDCND Triều Tiên cho "đo ván" - bất ngờ khai hỏa khiến Hàn Quốc đã trở tay không kịp. Trút được cơn giận và "không khí" tại các địa điểm có tính nhạy cảm ngày một cao cũng là cách thách thức: Có giỏi thì đấu trực diễn, còn đánh lén thì "đi đêm lắm có ngày gặp ma";

2- Già néo đứt dây. Đây là điều húy kỵ trong binh pháp, vì vậy Bình Nhưỡng đã thay đổi sách lược để không đẩy tình hình hai miền thêm căng thẳng và không để mất đi nguồn thu nhập ngoại tệ quan trọng cuối cùng từ khu công nghiệp chung Kaesong;

Lực lượng Hàn Quốc tập trận trên đảo Yeonpyeong.

3- Mặt khác, CHDCND Triều Tiên luôn luôn mong muốn có các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ để chứng tỏ vị thế của mình trước thế giới. Và điều đó được toại nguyện một phần khi Thống đốc bang New Mexico, Bill Richardson - đặc phái viên không chính thức của Mỹ về vấn đề Triều Tiên - đã đặt chân đến Bình Nhưỡng. Tại đây, ông Richardson cho rằng, với những cố gắng mà CHDCND Triều Tiên bày tỏ như cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) quay trở lại cơ sở hạt nhân Yongbyon, và đồng ý thương lượng về việc bán 12.000 thanh nhiên liệu hạt nhân, đồng thời chuyển chúng sang nước khác, trong đó có Hàn Quốc có thể dọn đường cho nối lại đàm phán 6 bên;

4- CHDCND Triều Tiên luôn luôn chứng tỏ mình là người làm chủ thế cờ trên bán đảo Triều Tiên và có khả năng "mặc cả" những gì mình muốn bằng các biện pháp khác nhau.

Trong tương lai, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn là "chuyện dài nhiều tập" nhưng thế giới hy vọng cả hai bên sẽ kiềm chế và tìm giải pháp tháo gỡ để căng thẳng không bị đẩy đến đỉnh điểm.

 

                                                                                    Theo CAND

 

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục