Liên hợp quốc (LHQ) vừa thành lập một đơn vị điều tra về đơn kiện Mỹ đối xử không công bằng với binh sĩ Bradley Manning - người bị nghi là cung cấp tài liệu mật của quân đội Mỹ cho WikiLeaks.

 

Theo các tài liệu được gửi về văn phòng của LHQ tại Geneva, Bradley Manning đã bị đối xử tệ bạc, bị đánh đập, tra tấn dã man từ khi bị bắt giữ hồi tháng 5.

Điều tra viên đặc biệt của LHQ về tra tấn Manfred Nowak cho biết, nhiều người ủng hộ binh sĩ Bradley Manning cũng đã viết thư hoặc làm đơn kiện gửi về văn phòng của ông ở Thụy Sĩ. Theo đó, ông Manfred Nowak được biết Bradley Manning bị biệt giam 23h/ngày.

Hồi đầu tháng, một số người vào thăm binh sĩ này đã nhận thấy sức khỏe, thể lực và tinh thần của anh bị giảm sút nghiêm trọng. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn bác bỏ những cáo buộc này và cho rằng Bradley Manning vẫn được đối xử như những tù nhân bình thường ở nhà tù Quantico, Virginia.

CIA vừa thành lập đơn vị để đánh giá những thiệt hại do WikiLeaks gây ra. Ảnh: AP.

Trong buổi trả lời phỏng vấn hãng MSNBC hôm 22/12, ông chủ trang web WikiLeaks Julian Assange còn miêu tả Bradley Manning như một "tù nhân chính trị" và kêu gọi các tổ chức nhân quyền điều tra về cách đối xử của Mỹ với binh sĩ này. Đồng thời, Julian Assange cũng tuyên bố bán hồi ký của mình cho hai nhà xuất bản Canongate của Anh và Knopf của Mỹ. Dự kiến, bản thảo viết tay của những hồi ký này sẽ được hoàn thành vào tháng 3/2011.

Trong một diễn biến khác, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã thành lập một đơn vị đặc nhiệm, gọi là WTF để đánh giá những thiệt hại do WikiLeaks gây ra khi trang web này tiết lộ cho công chúng hàng nghìn tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trung tâm Phản gián CIA hiện đang triển khai sáng kiến này với sự tham gia của hơn hai mươi thành viên tới từ các phòng, ban khác nhau thuộc CIA.

 

                                                                                       Theo CAND

 

 

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục