Cục Thống kê nhà nước cho biết 83,8% người dân Trung Quốc nghĩ rằng tham nhũng đã giảm trong năm 2010

 
Các nhà chức trách Trung Quốc (TQ) hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc chiến chống tham nhũng và thừa nhận rằng vấn đề này “vẫn rất nghiêm trọng”.
 
Những con số đưa ra hôm 29-12 cho thấy đã có 113.000 quan chức bị trừng phạt từ tháng 1 đến tháng 11-2010, tăng 6% so với cùng thời gian năm ngoái.
 
Báo China Daily (TQ) cho biết các quan chức ở tuyến đầu của chiến dịch chống tham nhũng cam kết hoạt động cật lực hơn để tiêu diệt tham nhũng và thu phục lòng tin của dân chúng sau khi Bộ Truyền thông TQ công bố sách trắng đầu tiên của nước này về cuộc chiến chống tham nhũng, một động thái được các chuyên gia hoan nghênh như là bước đi hướng đến sự công khai. 
 
Người dân xem những hiện vật cho thấy cuộc sống xa hoa của các quan tham
tại Bảo tàng Tham nhũng ở Trùng Khánh. Ảnh: INTERNET
Ông Ngô Ngọc Lương, Tổng Thư ký Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương (CCDI) của Đảng Cộng sản TQ (CPC), nói tại một cuộc họp báo rằng trong số 113.000 quan chức đã bị trừng phạt có 4.332 người bị chuyển sang các cơ quan pháp luật để điều tra thêm.
 
Các quan chức thực thi kỷ luật trên cả nước đang điều tra 119.000 trường hợp liên quan đến tham nhũng trong 11 tháng qua, tăng 3% so với cùng thời gian năm 2009.
 
Ông Ngô nói rằng CCDI đã và sẽ tiếp tục nỗ lực để giảm bớt số lượng xe hơi  mà các cơ quan đảng và chính phủ cả nước sử dụng. So với năm ngoái, các ban, bộ của đảng và chính phủ đã giảm các chuyến đi nước ngoài, mua sắm xe cộ và tiệc tùng chiêu đãi tính ra được 5,7 tỉ nhân dân tệ (860 triệu USD). Tuy nhiên, con số chi phí chính xác đã không được tiết lộ.
 
Ông Ngô Ngọc Lương nói rằng CPC và chính quyền trung ương hiểu rõ về vấn đề chống tham nhũng và có những biện pháp kiên quyết để kiềm chế nó. Việc công bố sách trắng để giới thiệu với cộng đồng quốc tế về những nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề này.
 
Sách trắng cho biết những nỗ lực của TQ trong việc chống tham nhũng và xây dựng một chính phủ trong sạch đã giành được những kết quả đáng kể. Sách trắng nêu một cuộc khảo sát của Cục Thống kê nhà nước cho thấy 83,8% người dân TQ nghĩ rằng tham nhũng đã giảm trong năm 2010, so với chỉ 68,1% có ý kiến như vậy trong năm 2003.
 
Nhưng sách trắng thừa nhận rằng đất nước vẫn đối mặt với “nhiệm vụ chống tham nhũng lâu dài, gay go và phức tạp”, với những xung đột xã hội tăng lên kể từ khi đất nước trải qua sự thay đổi ấn tượng.
 
 
 
                                                                                      Theo NLĐ
 
 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục