Các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Ai Cập hôm qua vẫn tiếp diễn dữ dội ngày thứ 2 liên tiếp. Khoảng 700 người đã bị bắt trên khắp cả nước khi cảnh sát xô xát với những người biểu tình và 2 người thiệt mạng tại thủ đô Cairo.


Những người biểu tình kêu gọi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức tại Cairo.

Các vụ bắt giữ diễn ra tại 2 thành phố sau khi các cuộc biểu tình lớn chưa từng có bắt đầu bùng phát hôm thứ 3 nhằm yêu cầu chính phủ của Tổng thống Hosni Mubarak từ chức, mở đường cho các cuộc cải cách.

Một người biểu tình và một cảnh sát đã thiệt mạng khi lực lượng an ninh cố gắng giải tán các đám đông ở thủ đô Cairo. Tại thành phố cảng Suez, một tòa nhà chính phủ đã bị đốt.

Bộ nội vụ Ai Cập ngày 26/1 đã đưa ra lệnh cấm biểu tình, đồng thời cảnh báo rằng người nào tổ chức hoặc tham gia các cuộc biểu tình sẽ bị truy tố. Tuy nhiên, Mỹ đã nhanh chóng kêu gọi chính phủ Ai Cập dỡ bỏ lệnh cấm biểu tình.
 
Các lốp ô tô bị đốt cháy trên một con phố ở thủ đô.
 
Những người biểu tình tại Ai Cập đã được tiếp sức từ cuộc bạo động gần đây ở Tunisia, vốn khiến Tổng thống nước này phải ra nước ngoài lánh nạn, và tuyên bố sẽ tiếp tục xuống đường cho tới khi chính phủ của ông Mubarak sụp đổ.
 
Họ đã sử dụng các mạng xã hội để kêu gọi tiếp tục biểu tình, nhưng cả 2 trang Facebook và Twitter đều bị chặn tại Ai Cập. Chính phủ bác bỏ cáo buộc nói rằng giới chức đã chặn các trang này.
 
Cảnh sát dùng gậy gộc đánh trả những người biểu tình.
 
Tại trung tâm thủ đô Cairo, những người biểu tình đã đốt các lốp xe và ném đá vào cảnh sát. Các lực lượng an ninh đã bắn súng, đạn hơi cay và dùng gậy gộc để giải tán đám đông.
 
Các diễn biến khác:

- Bộ trưởng thương mại Ai Cập Rachid Mohamed Rachid đã hoãn chuyến đi tới Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ.

- Các nhà hoạt động đã kêu gọi những người biểu tình tiến hành “Ngày thứ 6 giận giữ” vào ngày 28/1 bằng việc tham gia các cuộc biểu tình sau khi cầu nguyện tại các nhà thờ và thánh đường. Một nhóm mới trên Facebook đã được thành lập để kêu gọi biểu tình lớn vào ngày mai đã thu hút 18.000 người ủng hộ chỉ trong vài giờ.

- Tại thành phố Machala ở phía bắc, cảnh sát đã cô lập trụ sở của đảng đối lập Mặt trận Dân chủ, vốn đang đe dọa tổ chức cuộc biểu tình tuyệt thực.

- Hàng trăm người đã bị bắt tại thành phố Alexandria khi cảnh sát ngăn chặn các cuộc biểu tình có tổ chức.

 

                                                                                        Theo Dantri

 

 

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục