Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 13.2 tuyên bố nước này không cần trung gian bên ngoài để giải quyết cuộc xung đột biên giới gây đổ máu hiện nay với Campuchia.


 

Đền cổ Preah Vihear.
Đền cổ Preah Vihear.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hàng tuần, Thủ tướng Abhisit cho biết, tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York vào ngày 14.2 theo đề nghị của Campuchia, ông sẽ báo cáo về vấn đề này.

"Campuchia đang kêu gọi sự tham gia của bên thứ ba, Liên Hợp Quốc và lực lượng gìn giữ hòa bình. Nhưng Thái Lan sẽ kêu gọi trở lại bàn đàm phán song phương về vấn đề biên giới" - ông Abhisit phát biểu.

Theo Thủ tướng Abhisit, Thái Lan tin tưởng sẽ chứng minh được Campuchia là nước châm ngòi cho cuộc xung đột làm ít nhất 8 người thiệt mạng này. Thủ tướng Abhisit cho biết, Thái Lan sẽ đưa ra các bằng chứng, bao gồm cả hình ảnh và các bài báo cho thấy Campuchia sử dụng đền cổ Preah Vihear làm căn cứ quân sự.

Trước đó, ngày 12.2, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, ông Hor Nam Hong thông báo rằng Campuchia sẽ đề nghị Liên Hợp Quốc làm trung gian hòa giải, dàn xếp một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn với Thái Lan nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi lâu nay giữa hai nước về chủ quyền biên giới gần khu đền cổ Preah Vihear.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 14.2, Campuchia dự định bày tỏ rõ lập trường của mình trong việc giải quyết cuộc xung đột với Thái Lan bằng biện pháp hòa bình, với sự can dự của quốc tế, dù là Liên hợp quốc hay ASEAN.

Cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ có dự tham gia của Ngoại trưởng Thái Lan, Campuchia và Indonesia - nước giữ cương vị Chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2011.

 

                                                                                     Theo Bao LĐ

Các tin khác


Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục