Những người biểu tình chống chính phủ hô vang khẩu hiệu yêu cầu Tổng thống Yemen từ chức.

Những người biểu tình chống chính phủ hô vang khẩu hiệu yêu cầu Tổng thống Yemen từ chức.

Ngày 3/4, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh kêu gọi phe đối lập chấm dứt biểu tình để đạt được một giải pháp và tuyên bố sẵn sàng đàm phán chuyển giao quyền lực hòa bình.

 

Đây là tuyên bố đầu tiên của Tổng thống Tổng thống Yemen, sau khi phe đối lập tối 2/4 đưa ra lời kêu gọi ông Saleh chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Abdrabouh Mansour Hadi để đàm phán về một thỏa thuận cho giai đoạn chuyển tiếp.

Trong cuộc họp với các đại diện của tỉnh Taez, Tổng thống Saleh cho biết ông kêu gọi các đảng của Diễn đàn chung chấm dứt cuộc khủng hoảng, ngừng biểu tình, chấm dứt việc chia cắt đường phố do biểu tình, chấm dứt việc chống đối lại các đơn vị quân đội và ông sẵn sàng đàm phán chuyển giao quyền lực hoà bình trong khuôn khổ hiến pháp.

Trước đó, tối 2/4, ông Saleh tuyên bố sẽ không từ chức vì phần lớn người dân vẫn ủng hộ ông, đồng thời cáo buộc lãnh đạo phe đối lập đứng đằng sau các vụ đụng độ đẫm máu kéo dài suốt tuần qua.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra hàng ngày tại Yemen suốt từ cuối tháng 1/2011 đến nay. Theo số liệu của Tổ chức Ân xá Quốc tế, đã có 95 người biểu tình bị thiệt mạng trong các vụ đụng độ với cảnh sát.

Trong nỗ lực làm dịu tình hình, Tổng thống Saleh đã gợi ý từ chức vào tháng 1/2012 sau khi tổ chức bầu cử quốc hội, song phe đối lập vẫn nhất mực bác bỏ và yêu cầu ông phải từ chức ngay./.

                                                                                   Theo TTXVN


 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục