Nhật dự kiến sẽ ngừng bơm nước nhiễm xạ từ nhà máy điện Fukushima I ra biển vào ngày hôm nay, một ngày sau khi Trung Quốc bày tỏ lo ngại về việc này.

 


Một chiếc sà lan của quân đội Mỹ chở nước ngọt tới nhà máy Fukushima I.

 

“Việc tháo sạch nước nhiễm xạ thấp ở trong các bể chứa dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày mai”, quan chức Công ty điện lực Tokyo (Tepco) cho biết vào cuối ngày hôm qua.

 

Tepco hiện đang vật lộn để chống chế cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất kể từ thảm họa Chernobyl. Các kỹ sư tại nhà máy phải bơm nước biển nhiễm xạ thấp, nước trước đó dùng để làm mát các thanh nhiên liệu đã quá nóng, trở lại biển trong suốt 5 ngày qua, do thiếu chỗ chứa nước nhiễm xạ cao hơn.

 

Trung Quốc cho hay họ sẽ giám sát chặt hoạt động ứng cứu nhà máy của Nhật và yêu cầu Tokyo cung cấp thông tin nhanh, chính xác về cuộc khủng hoảng.

 

“Chúng tôi hi vọng Nhật sẽ hành động theo luật quốc tế và áp dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường biển”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho hay.

 

Kể từ giữa tháng 3 vừa qua, Trung Quốc đã phát hiện 10 trường hợp tàu, máy bay, hàng hóa xuất phát từ Nhật có lượng phóng xạ cao bất thường.

 

Phóng xạ cũng được tìm thấy ở rau bina tại 3 tỉnh của Trung Quốc và Tân Hoa xã cho hay họ tìm thấy phóng xạ ở 22 tỉnh trong cả nước.

 

Nhật cũng phải đối mặt với nhiều lời kêu gọi vực lại nền kinh tế bị thảm họa tàn phá nặng nề, tránh gây tác động mạnh tới kinh tế toàn cầu.

 

Trận siêu động đất/sóng thần đã khiến 28.000 người thiệt mạng hoặc mất tích và làm hư hại 6 lò phản ứng hạt nhân tại bắc Tokyo.

 

Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này hiện đang trong “tình trạng rất xấu”, chính phủ Nhật hôm qua cho biết.  Thiệt hại kinh tế do trận siêu động đất/sóng thần gây ra ước tính lên tới hơn 300 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay đối với một thảm họa tự nhiên.

 

                                                                                   Theo DanTri

 

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục