Công nhân TEPCO làm việc tại Nhà máy Fukushima số 1 - Ảnh: Reuters.

Công nhân TEPCO làm việc tại Nhà máy Fukushima số 1 - Ảnh: Reuters.

Hôm qua, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo sẽ mất từ 6-9 tháng để kiểm soát hoàn toàn khủng hoảng tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. AFP dẫn lời Chủ tịch TEPCO Tsunehisa Katsumata cho hay trước mắt cần 3 tháng để khắc phục sự cố ở các lò phản ứng, làm giảm mức phóng xạ.

 

Sau bước đầu tiên, sẽ phải mất thêm 3-6 tháng để giảm dần nhiệt độ và làm nguội các thanh nhiên liệu, tiến tới ngưng hoạt động hoàn toàn các lò phản ứng. Cũng trong giai đoạn này, TEPCO sẽ bắt đầu xử lý nước nhiễm xạ, xây dựng lớp vỏ bọc cho các tòa nhà bị hư hại của lò số 1, 3 và 4 và xử lý các khu vực bị ô nhiễm xung quanh nhà máy. Về lâu dài, sau khi tình hình hoàn toàn ổn định, TEPCO sẽ lấy các thanh nhiên liệu khỏi toàn bộ các lò phản ứng tại Fukushima số 1, kể cả lò 5 và 6 không hư hại đáng kể do động đất.

Cùng ngày, nhân chuyến công du Nhật Bản, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết Washington sẽ hết mình hỗ trợ Tokyo trong việc khắc phục hậu quả của thảm họa. Ngoại trưởng Nhật Takeaki Matsumoto tuyên bố các công ty của 2 nước sẽ hợp tác để xây dựng lại các khu vực bị tàn phá. Mỹ hiện là đối tác kinh tế lớn thứ 2 của Nhật, sau Trung Quốc. Các quan chức ngành thương mại tháp tùng bà Clinton nhận định việc kinh tế Nhật hoạt động trở lại bình thường càng sớm thì càng có lợi cho giới đầu tư Mỹ. Giới chức Nhật Bản ước tính thiệt hại từ thảm họa động đất, sóng thần hôm 11.3 có thể lên đến hơn 300 tỉ USD, theo AFP. Tuy nhiên, con số thật sự sẽ còn cao hơn vì vẫn chưa tính đến chi phí khắc phục sự cố hạt nhân cũng như việc nhiều công ty phải ngưng hoạt động…

Trong một diễn biến khác, Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết một trận dư chấn 4,8 độ Richter xảy ra vào rạng sáng qua tại tỉnh Niigata. Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại.

                                                                      Theo Báo Thanhnien

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục