Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm nay kêu gọi Triều Tiên hướng tới hòa bình, sau hàng loạt những động thái đe dọa và căng thẳng gia tăng vừa qua.

 

"Triều Tiên phải chấm dứt ngay đường lối đối đầu và xung đột, để hướng tới hòa bình và thịnh vượng", AFP dẫn lời Tổng thống Lee nói trong bài phát biểu nhân ngày Memorial Day, một ngày lễ quan trọng tại Hàn Quốc.

Cũng nhân buổi lễ trang nghiêm tại nghĩa trang quốc gia ở Seoul với 21 phát đại bác rền vang, ông Lee khẳng định: "Để có được hòa bình và thịnh vượng, chúng ta sẽ tiếp tục thể hiện sự chân thành và những nỗ lực trước sau như một, với sự kiên nhẫn cần thiết."

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ảnh: Topnews
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ảnh: Topnews

Tuyên bố của nguyên thủ Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh hai miền căng thẳng gia tăng, sau khi báo chí miền nam tiết lộ việc binh sĩ Hàn Quốc dùng ảnh của các lãnh đạo cấp cao Bình Nhưỡng làm mục tiêu tập bắn.

Triều Tiên hôm 3/6 kêu gọi một lời xin lỗi từ phía Hàn Quốc, đồng thời yêu cầu xử phạt thích đáng đối với những người có liên quan trong vụ việc trên. Bình Nhưỡng thậm chí còn đe dọa có những hành động quân sự trả đũa nếu những yêu cầu trên không được Seoul đáp lại. Trước động thái của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc được lệnh cảnh giác cao độ và sẵn sàng cho mọi giao tranh có thể xảy tại khu vực biên giới hai nước.

Căng thẳng trong quan hệ Liên Triều gia tăng kể từ đầu năm ngoái, với hai vụ việc khiến 50 người Hàn Quốc thiệt mạng. Triều Tiên mới đây còn tuyên bố không làm việc với chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak và đe dọa cắt đường dây nóng quân sự giữa hai nước. Tuy nhiên, Hàn Quốc khẳng định không "ngán" lời đe dọa này.

 

                                                                           Theo VnExpress

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục