Tờ Thời báo Tài chính của Anh số ra ngày 20/6 đăng bài trả lời phỏng vấn của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev về một loạt vấn đề nội bộ của Nga cũng như các vấn đề quốc tế cấp bách.

 

Trước hết, Tổng thống Medvedev khẳng định muốn tiếp tục giữ cương vị Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ hai và sẽ tiếp tục tiến trình cải cách, hiện đại hóa đất nước trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội cho đến thể chế chính trị.

Tuy nhiên, Tổng thống Medvedev cho rằng còn quá sớm để nói liệu ông có tái tranh cử tổng thống năm 2012 hay không.

Tổng thống Medvedev cũng thẳng thắn bác bỏ những thông tin cho rằng giữa ông và Thủ tướng Vladimir Putin tồn tại những bất đồng sâu sắc. Ông cho rằng đương nhiên trong một số vấn đề cũng tồn tại những ý kiến chủ quan khác nhau, song đó lại chính là động lực thúc đẩy hai nhà lãnh đạo điều hành đất nước tốt hơn.

Nói về cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga dự kiến diễn ra tháng 12 tới, Tổng thống Medvedev cho rằng ngưỡng tối thiểu để có chân trong cơ quan này nên hạ xuống mức 5% hoặc 3% thay vì mức 7% số phiếu ủng hộ của cử tri như hiện nay. Theo ông, càng nhiều nhóm chính trị có chân trong Hạ viện Nga càng cho phép nâng cao tính cạnh tranh chính trị trong cơ quan quyền lực này. Tuy nhiên, Tổng thống cũng cho rằng việc cải cách luật bầu cử cần phải được tiến hành cẩn trọng và chu đáo.

Đề cập cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012, Tổng thống Medvedev khẳng định mong muốn người đồng cấp Barack Obama sẽ tái đắc cử, bởi ông lo ngại những nỗ lực cải thiện quan hệ song phương của hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ có thể mất động lực dưới thời một chính quyền mới.

Liên quan các vấn đề quốc tế nóng bỏng, Tổng thống Medvedev tuyên bố Nga sẽ không ủng hộ việc sử dụng vũ lực chống lại Syria và khẳng định Mátxcơva sẽ dùng quyền ủy viên thường trực của mình trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để ngăn cản một nghị quyết đối với Syria tương tự như nghị quyết về Libya./.

                                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục