Chiếc máy bay bí mật bay gần tàu chiến của Trung Quốc trong bức ảnh do máy bay tuần tra của hải quân Nhật Bản chụp được hồi tuần trước.

Chiếc máy bay bí mật bay gần tàu chiến của Trung Quốc trong bức ảnh do máy bay tuần tra của hải quân Nhật Bản chụp được hồi tuần trước.

6 tháng sau khi không quân Trung Quốc làm rò rỉ trên mạng những hình ảnh đầu tiên về một chiến đấu cơ tàng hình mới, quân đội nước này lại “vô tình” lộ ảnh một hệ thống vũ khí bí mật khác

 

Đó là một máy bay do thám loại nhỏ, có vẻ được sử dụng để trinh sát phía trước hạm đội tàu chiến.

Thông tin chi tiết về phương tiện trên không không người lái - tất cả thu được nhờ một bức ảnh do máy bay tuần tra của hải quân Nhật Bản chụp được hồi tuần trước - rất sơ sài. Nhưng phương tiện mới chắc chắn cho thấy một bước tiến trong việc phát triển máy bay do thám không người lái kiểu Mỹ của Trung Quốc.

Chiếc máy bay do thám này dường như có kích cỡ nhỏ, không dài quá 3,7m. Vì được phát hiện ở xa trụ sở công ty của các tàu chiến Trung Quốc nên có vẻ như robot biết bay này được phóng từ một tàu khu trục - mặc dù vẫn chưa rõ phương pháp cất cánh và hạ cánh của nó. Kích cỡ nhỏ của máy bay chứng tỏ nó có tầm bay hạn chế và các thiết bị cảm ứng đơn giản, đặc biệt là khi Trung Quốc gặp khó khăn trong việc thiết kế các robot và các thiết bị điện tử quân sự tiên tiến.

Hoàn cảnh tiết lộ máy bay do thám cho thấy những manh mối về vai trò của nó. Hồi đầu tháng này, Hải quân Trung Quốc đã đưa 11 tàu chiến qua vùng biển quốc tế nằm giữa 2 hòn đảo của Nhật Bản để tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 tuần ở Thái Bình Dương. Việc máy bay được phát hiện gần đội tàu chiến của Trung Quốc cho thấy dường như như nó được sử dụng để trinh sát phía trước hạm đội tàu chiến.

Máy bay do thám là một phương tiện tuyệt vời nhằm để phát hiện các mục tiêu cho tên lửa và súng tầm xa - đặc biệt cho Hải quân Trung Quốc, vốn thiếu các vệ tinh công nghệ cao mà Mỹ đang chiếm ưu thế.

Nhưng chiếc máy bay của Trung Quốc có thể là công nghệ tương đối lỗi thời. Dựa trên các yếu tố như nơi máy bay do thám được phát hiện - trên biển và bên trên các tàu chiến - và kích cỡ của nó, có thể thấy chiếc máy bay này giống mẫu RQ-2 Pioneer của Hải quân Mỹ, từng thịnh hành vào những năm 1990.

Có thể nói, Trung Quốc đã sở hữu một máy bay do thám mới. Nhưng việc lần đầu tiên phóng một robot biết bay từ một tàu chiến đồng nghĩa với việc quân đội Trung Quốc cuối cùng đã bắt kịp công nghệ của Hải quân Mỹ... cách đây 20 năm.

                                                                           Theo Dantri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục