Ông Yoshihiko Noda hôm (29.8) chính thức được bầu là Chủ tịch Đảng Dân chủ cầm quyền Nhật Bản, thay thế cho ông Naoto Kan vừa từ chức. Như vậy, chắc chắn ông Noda sẽ trở thành thủ tướng thứ 6 của Nhật trong vòng 5 năm.

Ông Noda được chọn làm tân Thủ tướng Nhật Bản.
Ông Noda được chọn làm tân Thủ tướng Nhật Bản.

Đảng Dân chủ cầm quyền Nhật Bản (DPJ) đã lựa chọn ông Yoshihiko Noda, Bộ trưởng Tài chính là người đứng đầu đảng này thay thế ông Naoto Kan.

Người đứng đầu DPJ chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Dự kiến, ngày mai (30.8), Quốc hội sẽ phê chuẩn ông Noda trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản.

Ông Yoshihiko Noda, 54 tuổi, giành được 215 phiếu bầu, vượt đối thủ chính - Bộ trưởng Thương mại Banri Kaieda, người giành được 177 phiếu.

Với việc đắc cử, ông Noda sẽ đối đầu với những thử thách trong việc tái thiết Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần và rò rỉ hạt nhân. Giới phân tích còn cho hay, tân thủ tướng sẽ phải đối mặt với bài toàn thống nhất đảng DPJ hiện nay đang bộc lộ nhiều mâu thuẫn.

Bên cạnh đó, ông Noda, một nhân vật đầu ngành trong lĩnh vực tài chính, sẽ phải phục dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn của Nhật Bản.

Ông Noda từng nói rằng ông muốn gây dựng quỹ ngân sách cho đất nước thông qua việc tăng thuế - trong đó có việc tăng gấp đôi thuế bán hàng và giảm nợ.

Không giống người tiền nhiệm Naoto Kan, ông Noda muốn những lò phản ứng hạt nhân tái khởi động và không ủng hộ tư tưởng Nhật Bản không có hạt nhân của ông Kan.

"Vì quyền lợi của mọi người, chúng ta hãy làm việc chăm chỉ cùng nhau", ông Noda nói sau cuộc bỏ phiếu. "Đây là mong muốn thành ý của tôi".

Đảng DPJ của ông Noda giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2008, kết thúc nửa thế kỷ cầm quyền liên tiếp của Đảng Dân chủ tự do tại đất nước mặt trời mọc. Tuy nhiên, năm 2010, Đảng DPJ mất quyền kiểm soát hạ viện và liên tiếp phải đối mặt với những khó khăn.

 

                                                                       Theo Báo Laodong

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục