Trung Quốc lại vừa cho tàu hải giám tuần tra biển Đông cũng như xúc tiến kế hoạch cùng thăm dò dầu khí ở Trường Sa với Philippines.

Theo Tân Hoa xã, tàu hải giám 51 của Trung Quốc đang thực hiện hành trình tuần tra biển Đông, bắt đầu từ ngày 25.8. Từ tháng 7.2006, đội tàu hải giám nước này đã liên tục cử tàu chấp pháp và máy bay đi tuần định kỳ ở các khu vực mà Bắc Kinh tự cho là của mình. Bên cạnh tàu hải giám, chuyến tuần tra lần này còn có sự góp mặt của máy bay trực thăng. 

 
Tàu hải giám 51 đang hoạt động ở biển Đông - Ảnh: Gov.cn

Trong thời gian qua, Philippines là một trong những nước phản đối mạnh nhất những hành động trên biển Đông của Trung Quốc, cáo buộc nước này bắt nạt các bên có tranh chấp ở vùng biển này. Do đó, chuyến công du Trung Quốc bắt đầu vào ngày 30.8 của Tổng thống Benigno Aquino III thu hút sự chú ý rất nhiều các bên liên quan và giới phân tích. AFP dẫn lời những người thân cận của Tổng thống Aquino III cho hay trong chuyến thăm 4 ngày, ông sẽ nêu vấn đề tranh chấp biển Đông với giới lãnh đạo Bắc Kinh. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định sẽ không có đột phá nào cho vấn đề này. “Trung Quốc và Philippines thống nhất rằng vấn đề biển Đông chỉ là một phần nhỏ trong quan hệ hai bên và không nên để nó chiếm lĩnh chương trình nghị sự”, Reuters dẫn lời một chuyên gia tại Viện Quan hệ quốc tế Đương đại Trung Quốc cho hay.

Giới chức Philippines và các chuyên gia cho rằng, ông Aquino III sẽ tập trung nâng cao quan hệ hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Dự kiến hai bên sẽ ký chương trình hợp tác 5 năm với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 60 tỉ USD vào năm 2016. Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Philippines Cristino Panlilio, trong chương trình này có một dự án cùng thăm dò dầu khí ở khu vực tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đài truyền hình GMA News dẫn lời ông Panlilio cho hay Manila và Bắc Kinh đã đồng ý lập một liên doanh giữa các công ty dầu khí của hai bên để thăm dò ở khu vực nói trên. Động thái này rõ ràng vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa. Trong khi đó, đảng đối lập ở Philippines Bayan Muna ngày 29.8 tuyên bố sẽ ngăn cản dự án trên, theo báo Sun Star.

 

                                                                   Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục