Kết thúc những cuộc thảo luận tại Geneva giữa Mỹ và Triều Tiên, về việc nối lại các cuộc đàm phán về hạt nhân từng bị ngưng trệ, Đặc sứ Mỹ về Triều Tiên Stephen Bosworth đã gọi những cuộc thảo luận này “tích cực và xây dựng”.

Đặc sứ Mỹ về Triều Tiên Stephen Bosworth cho biết hai bên đã giảm bớt được một số khác biệt.

“Tôi tin tưởng hai bên có thể cuối cùng sẽ đạt được một thỏa thuận”, ông Bosworth nói.

Ông cho biết hai bên đã giảm bớt được một số khác biệt trong cuộc họp tại Geneva, nhưng không cho biết chi tiết.

Đặc sứ Bosworth nói hai phái đoàn sẽ báo cáo cho chính phủ của mỗi bên và sẽ giữ liên lạc qua phái bộ của Triều Tiên tại LHQ ở New York.

Ông Stephen Bosworth và Glyn Davies đại diện phía Mỹ trong cuộc thảo luận, còn bên Triều Tiên là Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Kim Kye-gwan.

Những cuộc đàm phán 6 bên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên để đổi lấy những nhượng bộ về ngoại giao và kinh tế. Việc này bao gồm một điều khoản về cung cấp điện lực từ Hàn Quốc.

Triều Tiên rút khỏi bàn đàm phán vào năm 2009 và cả Washington lẫn Seoul đều lo ngại về tiết lộ mới đây là Bình Nhưỡng có chương trình tinh vi để nâng cấp chất urani.

Các cuộc thảo luận tại Geneva diễn ra sau khi hai bên có các cuộc gặp gỡ ở New York trong cuối tháng 7 vừa qua, nhưng mục tiêu khi đó chỉ là để làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc vẫn thúc giục Triều Tiên phải nối lại đàm phán với Hàn Quốc và Mỹ để nối lại tiến trình thương lượng về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Có tin cho rằng Triều Tiên có khả năng chế được 10 quả bom hạt nhân.

Những cuộc đàm phán sáu bên bao gồm Mỹ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc.

 

                                                                              Theo Dantri

 

Các tin khác


Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục