Chính quyền Mỹ đã áp đặt các lệnh cấm vận với hai quan chức cấp cao của quân đội Iran bao gồm cấm đi lại và các trừng phạt về tài chính ngày 13-12.

Từ trái sang, Tư lệnh quân đội Iran Ataollah Salehi, Chủ tịch hội đồng tham mưu liên quân Hasan Firouzabadi và Tư lệnh Vệ binh cách mạng Mohammad Ali Jafari trong một buổi lễ của quân đội - Ảnh: AP

Bộ Tài chính Mỹ đã đưa hai trong số những quan chức quân đội cấp cao nhất của Iran vào danh sách đen gồm: Chủ tịch hội đồng tham mưu liên quân Iran Hassan Firouzabadi và Phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Abdollah Araqi.

Điều này đồng nghĩa với việc bất cứ tài sản nào họ sở hữu ở Mỹ sẽ bị đóng băng, các công ty Mỹ bị cấm làm ăn với hai cá nhân này và hai người này bị cấm vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

Washington cáo buộc hai ông Firouzabadi và Araqi đã có các hành vi đàn áp người biểu tình sau cuộc bầu cử ở nước này năm 2009. Các nhà phân tích nói các lệnh cấm vận mới có thể ít ảnh hưởng trực tiếp do Mỹ và Iran không có quan hệ quân sự và rất ít các quan hệ tài chính, thương mại, nhưng có thể là khởi đầu cho một dự luật trừng phạt mới nặng nề hơn với Tehran.

Trong khi đó, ngày 12-12, Quốc hội Mỹ đã bắt đầu đưa ra thảo luận ngân sách quốc phòng 662 tỉ USD bao gồm điều khoản sửa đổi yêu cầu chính quyền nhắm vào các định chế tài chính nước ngoài đang làm ăn với Ngân hàng Trung ương Iran. Chính phủ của Tổng thống Barack Obama lo ngại cách tiếp cận cứng rắn của quốc hội có thể làm tăng giá dầu và gây xáo trộn thị trường, ảnh hưởng đến quá trình phục hồi kinh tế vốn đã chậm chạp.

Nhưng ngày 13-12, các tín hiệu mới đã được phát đi khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói chính quyền theo dõi và liên hệ sát sao với các động thái liên quan đến Iran ở quốc hội. Lệnh cấm vận mới sẽ cấm các định chế tài chính nước ngoài làm ăn với Ngân hàng Trung ương Iran được phép mở hoặc tiếp tục các hoạt động kinh doanh ở Mỹ.

Điều này đồng nghĩa với việc Tehran có thể không được phép xuất khẩu dầu mỏ ra nước ngoài, do để nhập khẩu dầu từ Iran, các nước nhập khẩu sẽ phải thông qua ngân hàng trung ương nước này để có đồng nội tệ Iran.

Hiện Nga, Trung Quốc và Ấn Độ là những đối tác thương mại chính của Iran. Ngoài ra, khá nhiều đồng minh của Mỹ cũng nhập dầu từ quốc gia vùng Vịnh này, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản ở châu Á và Hi Lạp, Tây Ban Nha, Ý ở châu Âu.

 

                                                               Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục